Trường Hữu nghị T78 khai giảng

Ngày 23/9, tại Phúc Thọ, Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch phân ban hợp tác Việt Nam - Lào đã tới dự và đánh trống khai giảng năm học mới 2014 - 2015 cùng giáo viên, học sinh trường Hữu nghị T78...

Ngày 23/9, tại Phúc Thọ, Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch phân ban hợp tác Việt Nam - Lào đã tới dự và đánh trống khai giảng năm học mới 2014 - 2015 cùng giáo viên, học sinh trường Hữu nghị T78 (Bộ Giáo dục và Đào tạo). Tham dự buổi lễ còn có đại diện Đại sứ quán Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam.

Trường Hữu nghị T78 khai giảng ảnh 1

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với học sinh Trường Hữu Nghị T78 tại Lễ khai giảng. Ảnh: Quý Trung – TTXVN


Nhân dịp năm học mới, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng trước những thành tích mà trường Hữu nghị T78 đã đạt được trong thời gian qua. Từ mái trường này, hơn hai vạn lưu học sinh Lào và gần một vạn học sinh dân tộc thiểu số ở 22 tỉnh miền núi phía Bắc của nước ta đã trưởng thành, trở thành nguồn nhân lực quan trọng, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc của hai nước Việt Nam - Lào.


Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Trường Hữu nghị T78 cần quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về giáo dục và đào tạo, đặc biệt là triển khai có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Nhà trường cần tập trung đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, lấy người học làm trung tâm, đề cao tự học, tăng cường suy luận, thảo luận.

Trường cần chủ động, linh hoạt điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng tích hợp, phù hợp với điều kiện thực tế và trình độ nhận thức của học sinh; chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, giáo dục chính sách đại đoàn kết dân tộc và quan hệ hữu nghị cho học sinh, sinh viên. Với lưu học sinh Lào, cần coi trọng rèn luyện kỹ năng nghe, nói, đọc, viết; xây dựng môi trường giao tiếp Tiếng Việt rộng rãi, thường xuyên; giúp các em biết về truyền thống lịch sử dân tộc, văn hóa và con người Việt Nam, truyền thống quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.


Ngọc Anh

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.