'Trường học' xe đẩy đem con chữ đến trẻ em nghèo Philippines

Chiếc xe đẩy bằng gỗ được trang trí bắt mắt chạy trên một đường ray cũ kĩ ở phía Nam Philippines đang chở 4 giáo viên trẻ tới ngôi làng nghèo, dạy chữ cho các em nhỏ nơi đây.
Chú thích ảnh
Trường học trên xe đẩy chở giáo viên đến các làng quê. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Reuters, mang theo bảng trắng, những khối hình màu sắc và một chồng sách, ngôi trường di động nhỏ bé di chuyển từ làng này sang làng khác vùng ngoại ô thành phố Tagkawayan 3 lần một tuần. Họ đến dạy những đứa trẻ nghèo khó không được đi học vì tình hình dịch bệnh COVID-19 kéo dài, buộc các trường vẫn trong tình trạng đóng cửa.

“Chúng tôi hiểu tầm quan trọng của mô hình này, đặc biệt là khi xảy ra đại dịch và các em không thể đến lớp”, Shaira Berdin – một trong chín tình nguyện viên điều hành ngôi trường nhỏ - bày tỏ.

“Hầu hết những tình nguyện viên này cũng đều sinh ra và lớn lên từ hoàn cảnh khó khăn. Họ hiểu rõ những nỗi vất vả trong cuộc sống, đó là lý do họ muốn giúp các em nhỏ”, giáo viên Samboy de Leon Niala chia sẻ.

Chú thích ảnh
Các em chăm chú nghe cô giảng bài. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Các cô giáo sắp xếp sách vở vào xe đẩy. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Việc đến trường học của các bé bị gián đoạn do đại dịch. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh

Ngôi trường nhỏ hiện phụ trách giảng dạy cho hơn 60 em học sinh. Những đứa trẻ tại các làng quê Philippines phải gặp nhiều khó khăn khi trường học chuyển sang dạy trực tuyến. Các em không có máy tính, điện thoại hay Internet. Sáng kiến được triển khai từ tháng 11/2021 và nhanh chóng nhận được sách vở quyên góp từ những nhà hảo tâm.

Tagkawayan là một thành phố với 54.000 dân nằm cách thủ đô Manila gần 176 km về phía Đông Nam.

Từ tháng 11/2021, Philippines cũng đã dần mở cửa trường học sau 20 tháng gián đoạn vì đại dịch COVID-19.

Tính đến ngày 23/2, quốc gia Đông Nam Á này ghi nhận trên 3,6 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có gần 55.000 trường hợp tử vong. Từ tháng 2, Philippines đã mở cửa đón du khách.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Sau nhiều năm vướng mắc giải phóng mặt bằng, đoạn Vành đai 2,5 qua phường Cầu Giấy (Hà Nội) đang bước vào giai đoạn thi công nước rút. Các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc hoàn thiện nền, mặt đường, dải phân cách và hạ tầng kỹ thuật, hướng tới thông xe kỹ thuật dịp 10/10.

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Mục tiêu quan trọng của Tuần lễ Sân khấu Việt Nam tại Pháp 2026 là giới thiệu hình ảnh một Việt Nam giàu truyền thống, giàu bản sắc, nhưng đồng thời năng động, sáng tạo, tự tin và chủ động hội nhập; qua đó thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp.

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Tọa lạc ở phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng, Di tích Kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Văn Thánh - Khổng Miếu được khởi dựng ban đầu vào năm Minh Mạng thứ 21 (1840). Trải qua nhiều lần trùng tu, di dời vị trí, công trình hiện tại xây dựng năm 1963, hoàn thành năm 1970. Văn Thánh - Khổng Miếu là nơi tôn thờ Đức Khổng Tử cùng các bậc tiên hiền Nho học, thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo và tinh thần hiếu học của vùng đất “xứ Quảng”.