Trường học - nông trại, mô hình đào tạo kỹ năng sống

Mô hình trường học - nông trại không những giúp học sinh ăn uống đầy đủ hơn mà còn tạo ra môi trường giáo dục kỹ năng sống rất hiệu quả cho các em”, cô Đinh Thị Thoan, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú (THCS) xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai cho hay.
Mô hình trường học - nông trại không những giúp học sinh ăn uống đầy đủ hơn mà còn tạo ra môi trường giáo dục kỹ năng sống rất hiệu quả cho các em”, cô Đinh Thị Thoan, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú (THCS) xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai cho hay.
Trường học - nông trại, mô hình đào tạo kỹ năng sống ảnh 1

Thu hái nấm để cải thiện bữa ăn.

Tham quan mô hình trường học - nông trại của Trường Phổ thông dân tộc bán trú xã Nậm Chảy, không khỏi ngỡ ngàng bởi quang cảnh xanh, sạch, đẹp của ngôi trường, với từng khu riêng biệt được chia ra thành lớp học, khu chăn nuôi, khu trồng trọt, nhà làm nấm để cải thiện bữa ăn.
Trường học - nông trại, mô hình đào tạo kỹ năng sống ảnh 2

Ngôi trường Nậm Chảy như một công viên.

Các em học sinh bán trú trong trường được phân chia thành 3 tổ chăn nuôi, trồng trọt và trồng nấm. Sau giờ học, các em hứng khởi đi làm nhiệm vụ của mình.
Trường học - nông trại, mô hình đào tạo kỹ năng sống ảnh 3

Ngoài giờ học, học sinh được trải nghiệm trồng trọt.

Em Sùng Thị Tỷ, dân tộc Mông, học sinh lớp 9, khoe: “Em rất thích được làm việc ở trang trại sau giờ học. Tự tay mình trồng trọt, chăn nuôi, bữa cơm vừa có thêm nhiều món ngon, vừa có thêm kiến thức về cây trồng, vật nuôi”.
Trường học - nông trại, mô hình đào tạo kỹ năng sống ảnh 4

Những lúc rảnh rỗi, phụ huynh đến trường chung sức làm đất trồng rau cùng con em mình.

Trường học - nông trại, mô hình đào tạo kỹ năng sống ảnh 5

Hàng chục con gà của các em nuôi đã cho trứng.

Sau mấy năm thực hiện mô hình này, Trường Phổ thông dân tộc bán trú xã Nậm Chảy sạch đẹp như một nông trại thực thụ. Những sản phẩm làm ra đã đủ cung cấp cho các em những bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng. “Những lúc nhà trường trồng được nhiều rau, cô trò lại bán cho người dân xung quanh để lấy tiền mua thịt về cho các em. 
Trường học - nông trại, mô hình đào tạo kỹ năng sống ảnh 6

Hàng ngày các em được xem vô tuyến để lĩnh hội các thông tin thường nhật.

Dịp Tết Nguyên đán vừa rồi, nhà trường tổ chức liên hoan văn nghệ và mổ lợn, gói bánh chưng vui lắm, vừa để học sinh được hưởng không khí Tết, vừa góp phần duy trì tốt hơn tỷ lệ chuyên cần”, cô Thoan chia sẻ.
Trọng Thủy

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.