Trường đua ngựa 420 triệu USD đặt tại huyện Sóc Sơn

Tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội ngày 11/12, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty du lịch Hà Nội (Hanoitourist) cho biết: Trường đua ngựa đặt tại huyện Sóc Sơn dự kiến có tổng vốn đầu tư 420 triệu USD, với diện tích 120 ha.
Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Tổng Giám đốc Hanoitourist thông tin về Tổ hợp dự án đua ngựa dự kiến xây dựng tại huyện Sóc Sơn

Thông tin về dự án Tổ hợp vui chơi giải trí đa năng – Trường đua ngựa tại Sóc Sơn (Hà Nội), ông Nguyễn Văn Dũng cho biết: Dự án này được Hanoitourist đề xuất cách đây 10 năm, nhưng tại thời điểm đó chưa có cơ chế để triển khai.

“Năm 2016, Chính phủ có cơ chế cho phép triển khai thí điểm dự án này, cùng với một số tỉnh như Quảng Ninh, Vĩnh Phúc cũng trình đề án về đua ngựa. Song, đề án thí điểm này được Chính phủ giao cho Hà Nội triển khai”, ông Dũng cho biết.

Đầu tháng 12/2018, HĐND TP Hà Nội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết điều chỉnh cục bộ Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, với nội dung chủ yếu cho phép lập báo cáo về dự án "Tổ hợp vui chơi giải trí đa năng - Trường đua ngựa (có hoạt động kinh doanh đặt cược đua ngựa)", dự kiến xây dựng tại huyện Sóc Sơn.

Hà Nội đã giao cho Hanoitourist và đối tác Hàn Quốc lập báo cáo phương án đầu tư để báo cáo Bộ Kế hoạch Đầu tư, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. “Theo đề án, dự án trường đua ngựa sẽ xây dựng tại xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn với diện tích 120 ha, vốn đầu tư 420 triệu USD. Dự kiến dự án sẽ triển khai vào năm 2021 và đưa vào đầu tư năm 2024. Giai đoạn đầu khi đi vào hoạt động, tổ hợp dự án dự kiến thu hút 1.000 việc làm, khi hoàn chỉnh sẽ thu hút khoảng 5.000 việc làm. Tổ hợp dự án kỳ vọng sẽ là sản phẩm du lịch mới của Thủ đô, khách sẽ lưu trú lại lâu hơn”, ông Nguyễn Văn Dũng cho biết.

XC/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.