Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn mức 1

Chiều 6/6, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Tỉnh ủy Tuyên Quang phối hợp tổ chức lễ trao Bằng công nhận Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn mức 1.
Chú thích ảnh
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ. 

Tại buổi lễ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh việc đạt chuẩn mức 1 là nền tảng vững chắc để nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng toàn diện, đóng góp tích cực vào việc đào tạo cán bộ và công cuộc xây dựng, phát triển tỉnh Tuyên Quang. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang cần tiếp tục quán triệt quan điểm coi công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là khâu có ý nghĩa chiến lược khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đang được triển khai đồng bộ, nhất là yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ cấp cơ sở ngày càng toàn diện hơn, trực tiếp hơn và cao hơn.

Bên cạnh đó, sớm phê duyệt Đề án xây dựng trường chính trị tỉnh đạt chuẩn mức 2. Ngoài việc quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, biên chế hay chế độ chính sách, nhà trường phải đặt mình trong tổng thể chiến lược phát triển nguồn nhân lực lãnh đạo, quản lý của tỉnh, gắn chặt hơn nữa giữa đào tạo với quy hoạch, sử dụng, đánh giá và rèn luyện cán bộ. Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang tiếp tục chuyển mạnh về chất trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và phải tiếp tục đổi mới nội dung chương trình theo hướng phản ánh rõ hơn hơi thở cuộc sống, yêu cầu phát triển của địa phương và nhu cầu thực sự của người học.

Đây không chỉ là yêu cầu chuẩn hóa mà sâu xa hơn là nhiệm vụ xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của địa phương trong giai đoạn mới- ông Đoàn Minh Huấn chỉ rõ.

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh phát biểu tại buổi lễ. 

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh cũng đề nghị trong thời gian tới, nhà trường phải bám sát các nghị quyết, chủ trương của Đảng và thực tiễn địa phương để đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng để góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ của tỉnh chất lượng, kiểu mẫu, giỏi lý luận, sâu sát thực tiễn và sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ. Nhà trường phát huy tốt vai trò Trung tâm nghiên cứu khoa học, tập trung tổng kết những vấn đề mới, nhiệm vụ đột phá của tỉnh để kịp thời tham mưu, đề xuất các giải pháp có giá trị thực tiễn, phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền trong giai đoạn mới, hướng tới mục tiêu trở thành trường Chính trị đạt chuẩn mức 2 trước năm 2030.

Trên cơ sở hợp nhất hai trường chính trị của hai tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang từ ngày 1/7/2025, Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang đã mở rộng về quy mô, hoàn thiện hơn về cơ cấu tổ chức. Đến nay, nhà trường có 52/53 giảng viên có trình độ từ Thạc sĩ trở lên, đạt tỷ lệ 98,1%, vượt 8,1% so với quy định. Hoạt động nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn là điểm sáng nổi bật trong quá trình xây dựng trường chuẩn. Nhà trường hoàn thành toàn bộ 10 chỉ tiêu, trong đó có 6 chỉ tiêu vượt chuẩn, từng bước khẳng định vai trò là Trung tâm nghiên cứu lý luận chính trị của địa phương. Cơ sở vật chất tại 2 cơ sở đào tạo với tổng diện tích hơn 91.000 m2 được đầu tư đồng bộ, từng bước hiện đại hóa, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chú thích ảnh
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao Bằng công nhận trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn mức 1. 

Trước đó, ngày 13/5, trường được đánh giá đạt chuẩn mức 1 với 100% số phiếu tán thành, hoàn thành 6/6 tiêu chí, 55/55 chỉ tiêu, trong đó có 44 chỉ tiêu đạt chuẩn và 11 chỉ tiêu vượt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc quan trọng, mở ra chặng đường phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; đồng thời đặt ra trách nhiệm lớn hơn trong xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, tư duy đổi mới và năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương trong thời kỳ mới.

Tin, ảnh: Quang Cường (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ và tiến hành các hoạt động song phương, chiều 12/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Chủ tịch điều hành Tập đoàn GMR Srinivas Bommidala và một số lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn.

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.