Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tiếp xúc cử tri tại Tây Ninh​

Ngày 2/12, tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao và học tập cộng đồng xã Thạnh Đông, huyện Tân Châu, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh đã có buổi tiếp xúc cử tri là đại diện các ban, ngành, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh sau Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tham dự.
Chú thích ảnh
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu. Ảnh: Giang Phương/TTXVN

Tại Hội nghị, ông Phạm Hùng Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh đã thông tin đến cử tri những kết quả nổi bật của Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV và kết quả trả lời của các bộ, ngành Trung ương, địa phương đối với ý kiến, kiến nghị của cử tri trong các đợt tiếp xúc kỳ trước.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã thông tin đến cử tri huyện Tân Châu về tình hình phát triển đất nước của năm 2024 với nhiều khởi sắc. Theo đó, dù năm 2024 xác định là năm có nhiều khó khăn mang tính chiến lược nhưng sự đồng tình, quyết liệt của Quốc hội, Chính phủ và toàn dân đã mang lại những kết quả tích cực, hướng đến kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cũng cho biết, Việt Nam sẽ tái khởi động dự án điện hạt nhân để đảm bảo an ninh năng lượng trong dài hạn nhằm thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Cũng theo Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, thời gian tới có nhiều vấn đề khó khăn, thách thức tiếp tục đặt ra đối với đất nước. Trong đó, từng người dân, từng nhà, từng địa phương phải tiếp tục phấn đấu vươn lên từng ngày, nỗ lực cao nhất để không bị tụt hậu, đặc biệt là nguy cơ tụt hậu về khoa học công nghệ. Ngoài ra, vấn đề phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí đã, đang và sẽ được làm rất quyết liệt, không có vùng cấm, không ngừng nghỉ, ngày càng tăng niềm tin của nhân dân đối với Đảng và tạo động lực tốt hơn để góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng ngày, tại Hội trường Tỉnh ủy, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh cũng tiếp xúc cử tri là đại diện các sở, ngành, lực lượng vũ trang, tôn giáo, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Cùng dự có Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Mạnh Tiến. 

Chú thích ảnh
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh Phạm Hùng Thái chủ trì Hội nghị. Ảnh: Giang Phương/TTXVN

Tại Hội nghị, cử tri Nguyễn Đăng Tú kiến nghị có giải pháp “mở” hơn đối với việc dạy thêm, học thêm hiện nay, bởi vấn đề này xuất phát từ nhu cầu thực tế của phụ huynh và học sinh. Do đó, cần có có những quy định cụ thể nhất là thể chế hóa về pháp luật để thuận lợi trong việc quản lý như: đảm bảo diện tích không gian, quy định về phòng cháy, chữa cháy, cường độ ánh sáng…

Bên cạnh đó, cử tri Phạm Trọng Nghĩa nêu vấn đề bất cập trong quy trình cấp bằng sáng chế quá lâu (kéo dài 2-3 năm) khiến giảm tinh thần sáng tạo của người dân.

Ngoài ra, nhiều cử tri đã đánh giá cao hiệu quả hoạt động chất vấn của Quốc hội trong các kỳ họp thời gian qua, phần nào đã chuyển tải được tâm tư, nguyện vọng của cử tri trong cả nước gửi đến Quốc hội.

Tại Hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh Phạm Hùng Thái cho biết, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh sẽ ghi nhận và tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri làm cơ sở kiến nghị lên Quốc hội trong thời gian tới.

Giang Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.