Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại Đồng Nai

Sáng 18/11, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu phố 2, phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.

Phát biểu tại Ngày hội, ông Võ Văn Thưởng biểu dương những kết quả mà nhân dân khu phố 2 đã đạt được trong những năm qua. Số hộ nghèo của khu phố giảm chỉ còn 6 hộ; công tác chăm lo đời sống của người dân, đặc biệt là các gia đình chính sách, các hộ có hoàn cảnh khó khăn được khu phố và các cấp chính quyền thường xuyên quan tâm hỗ trợ; công tác vận động toàn dân xây dựng nông thôn mới, khu phố văn minh được thực hiện tốt.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại Đồng Nai ảnh 1

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng tặng hoa cho Trưởng khu phố 2, phường Tân Mai, TP Biên Hòa (Đồng Nai). Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN

Thông báo với người dân khu phố 2, phường Tân Mai về những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, ông Võ Văn Thưởng cho biết, sau hơn 30 năm đổi mới chúng ta đã đạt nước những thành tựu to lớn. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của nước ta trung bình trong những năm qua đạt khoảng 7%/năm, là một trong những quốc gia có tốc độ tăng trưởng cao thứ 2 của châu Á. Đời sống của người dân trong cả nước ngày càng được nâng cao; tỷ lệ hộ nghèo đã giảm nhanh, chỉ còn khoảng 4-5%; nhiều mục tiêu thiên niên kỷ đã thực hiện được cộng đồng thế giới và Liên hợp quốc đánh giá cao…

Ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, sau Đại hội Đảng lần thứ XII đến nay, Trung ương đã tổ chức 6 hội nghị. Tại tất cả các kỳ hội nghị, Trung ương đều tập trung vào vấn đề phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đề nghị nhân dân khu phố 2, phường Tân Mai cùng với Ban vận động khu phố và các cấp chính quyền địa phương tiếp tục tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; triển khai và thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tập trung làm tốt các phong trào do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, trong đó chú ý phong trào xây dựng nông thôn mới, đô vị văn minh và toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống khu dân cư.

Ông Võ Văn Thưởng đề nghị người dân, tổ chức Mặt trận khu phố tiếp tục phát huy vai trò giám sát nhằm góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chấn chỉnh tình trạng suy thoái về đạo đức lối sống và đẩy lùi tham nhũng. Không có gì bằng sự giám sát của người dân ở cơ sở và không việc gì có thể qua mắt người dân, do đó người dân cần phải thẳng thắn đấu tranh, góp ý để xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc khu phố 2, phường Tân Mai, ông Võ Văn Thưởng đã tặng quà cho các hộ gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn trong khu phố.

Sỹ Tuyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.