Trưởng Ban Nội chính Trung ương thăm, làm việc tại tỉnh Lâm Đồng

Ngày 22/1, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương dẫn đầu Đoàn công tác đến thăm, làm việc tại tỉnh Lâm Đồng.
Chú thích ảnh
Đồng chí Phan Đình Trạc trao quà Tết tại tỉnh Lâm Đồng.

Tại buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lâm Đồng và đại diện các sở ngành, sau khi nghe báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh, đồng chí Phan Đình Trạc biểu dương sự nỗ lực cố gắng của Đảng bộ và nhân dân Lâm Đồng trong việc khắc phục khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là vấn đề thu ngân sách, hỗ trợ nhân dân phục hồi sản xuất.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, Trưởng Ban Nội chính Trung ương và Đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà cho 200 công nhân tại Công ty Nhôm Lâm Đồng - TKV đóng tại huyện Bảo Lâm.

Tại huyện Đơn Dương, Trưởng Ban Nội chính Trung ương nghe lãnh đạo huyện báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương trong năm 2021. Đồng chí Phan Đình Trạc đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đơn Dương đã thực hiện được trong năm qua; đồng thời, mong muốn địa phương tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, quan tâm nâng cao hơn nữa chất lượng đời sống nhân dân, nhất là các gia đình chính sách và đồng bào dân tộc thiểu số; tập trung hoàn thành đề án huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo đúng lộ trình đề ra.

Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, Trưởng Ban nội chính Trung ương và Đoàn công tác đã trao tặng 200 suất quà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn của địa phương; tới thăm hỏi, tặng quà gia đình bà Hồ Thị Ngọc Minh là gia đình chính sách đang sinh sống ở tổ dân phố Nghĩa Lập 2, thị trấn Thạnh Mỹ.

Chú thích ảnh
Đồng chí Phan Đình Trạc trao quà Tết cho đội ngũ tuyến đầu chống dịch của tỉnh Lâm Đồng.

Cùng ngày, đồng chí Phan Đình Trạc và Đoàn công tác đã tới thăm, tặng quà nhân dân huyện huyện Lạc Dương. Tại đây, đồng chí biểu dương và đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế - xã hội mà Lạc Dương đã đạt được trong năm 2021; đồng thời mong muốn tỉnh, các cấp, ngành quan tâm hỗ trợ, chung tay chăm lo cho các đối tượng khó khăn, với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau, mọi người dân ai cũng có điều kiện đón Tết. Dịp này, Trưởng Ban Nội chính Trung ương đã thăm, chúc Tết và tặng quà 1 gia đình chính sách, trao 50 phần quà cho các hộ nghèo và hộ khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19.

Đoàn công tác cũng đến thăm chúc Tết các y, bác sỹ Bệnh viện Nhi Lâm Đồng. Dịp này, Đoàn công tác đã vận động các doanh nghiệp trên địa bàn ủng hộ 1 tỷ đồng, mua thêm 1.000 suất quà cho người nghèo, gia đình khó khăn, chia sẻ khó khăn, giúp người dân có thêm điều kiện vui Xuân, đón Tết.

Tin, ảnh: Đặng Anh Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.