Trưởng Ban Nội chính Trung ương: Lâm Đồng cần rà soát những bất cập, có giải pháp khắc phục

Sáng 1/7, tại xã Lát (huyện Lạc Dương), Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng do ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm Trưởng đoàn đã có buổi tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.
Chú thích ảnh
Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri. 

Buổi tiếp xúc thu hút đông đảo cử tri là người dân, cán bộ, công chức trên địa bàn xã Lát và huyện Lạc Dương tham dự, ông Nguyễn Tạo, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đã báo cáo đến cử tri những kết quả nổi bật của Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, nhiều nghị quyết, quyết định quan trọng đã được Quốc hội thông qua như Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An và thành phố Đà Nẵng. Quốc hội đã xem xét, quyết định bầu Chủ tịch Quốc hội; thống nhất thực hiện nội dung cải cách tiền lương, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội… Đoàn đại biểu Quốc hội cũng khái quát về tình hình kinh tế - xã hội 5 tháng năm 2024 của cả nước; tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Chú thích ảnh
Ông Phạm S, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng giải trình một số vấn đề thuộc thẩm quyền của địa phương sau các kiến nghị của cử tri. 

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đồng tình về những kết quả Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV đã đạt được; đồng thời nêu các kiến nghị, khó khăn về kinh tế - xã hội của địa phương. Cụ thể như: Những bất cập trong cải cách giáo dục, tình trạng thiếu sách giáo khoa, trang thiết bị dạy và học; công tác ưu tiên, bố trí việc làm cho học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số sau khi ra trường; những vướng mắc trong bố trí đất sản xuất cho người dân tộc thiểu số; người dân xã Lát gặp khó khăn khi Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng điện Long Hội rào chắn con đường đi qua đập xả nước của Nhà máy thủy điện Đạ Dâng…

Chú thích ảnh
Cử tri xã Lát, huyện Lạc Dương bày tỏ kiến nghị tại hội nghị tiếp xúc cử tri. 

Sau khi nghe các kiến nghị của cử tri, lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng, UBND huyện Lạc Dương đã trả lời một số vấn đề thuộc thẩm quyền của địa phương.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc ghi nhận 10 ý kiến của cử tri với nhiều nhóm vấn đề khác nhau; trong đó, có nhiều nhóm vấn đề phản ánh sát với thực tế về đời sống kinh tế - xã hội của người dân, địa phương cần tiếp tục theo dõi, ghi nhận, tháo gỡ khó khăn cho bà con. Đồng thời cho biết, Quốc hội sẽ lắng nghe, tiếp nhận, chia sẻ, xem xét và có sự điều chỉnh chính sách vĩ mô của Nhà nước cho phù hợp với nguyện vọng chính đáng của người dân.

Ông Phan Đình Trạc nhấn mạnh, tỉnh Lâm Đồng cần lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh hoặc cấp huyện để xử lý những vụ việc tương tự như việc tranh chấp đường đi giữa Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng điện Long Hội và người dân. Tỉnh cũng cần rà soát lại những bất cập trong cải cách giáo dục, tình trạng thiếu trang, thiết bị giáo dục như ý kiến cử tri nêu. Từ đó có những giải pháp khắc phục hoặc đề xuất với Quốc hội và Chính phủ có quyết sách phù hợp.

Chú thích ảnh
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng tặng 20 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Lạc Dương. 

Dịp này, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đã trao tặng 20 suất quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Lạc Dương.

Chiều cùng ngày, Đoàn tiếp tục tiếp xúc cử tri xã Lạc Lâm (huyện Đơn Dương).

Tin, ảnh: Nguyễn Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.