Trưởng ban Kinh tế Trung ương tiếp Phó Chủ tịch Tập đoàn Gazprom và Đoàn Giáo sư Đại học Havard 

Chiều 19/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đã tiếp ông Vitaly Markelov, Phó Chủ tịch điều hành Tập đoàn Gazprom (Liên bang Nga) và Đoàn Giáo sư Đại học Havard (Hoa Kỳ) do ông Akash Deep làm Trưởng đoàn.
Chú thích ảnh
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình tiếp Phó Chủ tịch Điều hành Tập đoàn Gazprom Vitaly Markelov. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Tại buổi tiếp, khẳng định cam kết hợp tác chiến lược lâu dài với Việt Nam, ông Vitaly Markelov, Phó Chủ tịch điều hành Tập đoàn Gazprom mong muốn là đối tác hợp tác uy tín của doanh nghiệp dầu khí Việt Nam và quan hệ hợp tác này sẽ ngày càng phát triển theo thỏa thuận hợp tác chiến lược mới trong giai đoạn 10 năm tới mà Tập đoàn Gazprom và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sẽ sớm ký kết.

Đánh giá cao thỏa thuận hợp tác chiến lược và cam kết đầu tư, sản xuất kinh doanh lâu dài của Tập đoàn Gazprom tại Việt Nam, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình khẳng định, Đảng và Nhà nước Việt Nam coi trọng và tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga nói chung và với Tập đoàn Gazprom nói riêng; coi hợp tác năng lượng, dầu khí là trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước. Nhấn mạnh dư địa hợp tác của hai bên còn rất lớn, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đề nghị, Tập đoàn Gazprom tiếp tục mở rộng hợp tác đầu tư tại Việt Nam trong các lĩnh vực truyền thống như: thăm dò, khai thác dầu khí, cung cấp dầu thô, mở rộng sang các lĩnh vực mới như điện khí, khí hóa lỏng.

Chú thích ảnh
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình tiếp đoàn Giáo sư Đại học Havard, Hoa Kỳ. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Chiều cùng ngày, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đã tiếp Đoàn Giáo sư Đại học Havard (Hoa Kỳ) do ông Akash Deep, Giáo sư Đại học Havard làm Trưởng đoàn. Tại buổi tiếp, ông Akash Deep, Giáo sư Đại học Havard đã chia sẻ những kinh nghiệm quốc tế tốt để hoàn thiện khuôn khổ pháp lý nhằm phát triển thành công mô hình hợp tác công-tư (PPP) tại Việt Nam. 

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình khẳng định, chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước về cơ chế thu hút nguồn lực tư nhân vào phát triển kết cấu hạ tầng. Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình cho rằng, để thể chế hóa các định hướng chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng quốc gia, huy động nguồn lực tư nhân thông qua phương thức đầu tư PPP đòi hỏi phải sớm xây dựng Luật PPP. Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình cảm ơn và đánh giá cao những kinh nghiệm quý báu của Giáo sư Akash Deep, qua đó sẽ giúp Việt Nam xây dựng Luật PPP đủ mạnh, thu hút đầu tư tư nhân chất lượng cao vào cơ sở hạ tầng và dịch vụ công tại Việt Nam.

Nguyễn Hồng Điệp (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.