Trưởng ban Kinh tế Trung ương tiếp Chủ tịch Tập đoàn Tài chính SMFG Nhật Bản

Chiều 23/11, tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương đã tiếp và làm việc với ông Koichi Miyata, Chủ tịch Tập đoàn Sumitomo Mitsu Financial Group (SMFG) kiêm Chủ tịch Ngân hàng Sumitomo Mitsu Banking Corporation (SMBC) của Nhật Bản.
Chú thích ảnh
Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình tiếp ông Koichi Miyata. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Tại buổi tiếp, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình chào mừng ông Koichi Miyata đến thăm Việt Nam trong bối cảnh quan hệ hai nước đang phát triển tốt đẹp, đặc biệt là quan hệ hợp tác kinh tế. Trưởng ban Kinh tế Trung ương đánh giá cao hoạt động hiệu quả của Ngân hàng SMBC tại Việt Nam với các chi nhánh đều kinh doanh có lãi, chất lượng tài sản tốt và không có nợ xấu.

Bày tỏ sự vui mừng được làm việc với Ban Kinh tế Trung ương, ông Koichi Miyata cho biết, Ngân hàng SMBC đang chuyển hướng chiến lược mới, tập trung vào châu Á mà Việt Nam là nước quan trọng nhất trong chiến lược này. Nhiều nhà đầu tư nước ngoài đang quan tâm đầu tư vào Việt Nam, nhất là nhà đầu tư Nhật Bản, SMBC cam kết sẽ hỗ trợ các khoản đầu tư đó.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh, Việt Nam là nền kinh tế có độ mở rất lớn. Việt Nam tiếp tục chủ trương tăng trưởng nhanh, bền vững trên nền tảng ổn định vững chắc kinh tế vĩ mô, gia tăng khả năng chống chịu của hệ thống ngân hàng với những cú sốc có thể có từ bên ngoài. Việt Nam cũng sẽ tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh - đầu tư, tạo thuận lợi hơn nữa cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước hoạt động, trong đó có Ngân hàng SMBC.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương mong muốn, Ngân hàng SMBC tiếp tục hoạt động lâu dài, mở rộng hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam, qua đó đóng góp vào sự phát triển của hệ thống ngân hàng ở Việt Nam và nền kinh tế Việt Nam nói chung.

* Cùng ngày, tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương đã tiếp và làm việc với ông Ioannis E. Raptakis, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Hy Lạp tại Việt Nam.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình cho rằng, hai bên cần nỗ lực phối hợp để tăng nhanh kim ngạch thương mại hai chiều, tương xứng với tiềm năng của hai nước; đề nghị Hy Lạp ủng hộ Việt Nam thúc đẩy quan hệ với Liên minh châu Âu (EU), ủng hộ Việt Nam sớm ký chính thức và triển khai Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), qua đó mở ra không gian hợp tác về kinh tế, thương mại giữa hai bên.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương khẳng định, Việt Nam luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư của Hy Lạp và luôn chào đón các đoàn doanh nghiệp Hy Lạp đến Việt Nam tìm cơ hội kinh doanh.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.