Trưởng Ban Kinh tế Trung ương thăm, chúc Tết tại Bến Tre

Chiều 16/1, tại thành phố Bến Tre, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh cùng Đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà Tết gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn nhân dịp Tết Quý Mão.
Chú thích ảnh
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh trao quà cho công nhân, người lao động. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN

Trước thềm năm mới, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh gửi lời chúc mừng đến Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Bến Tre, đặc biệt là các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động; đồng thời, đánh giá cao sự quan tâm, chăm lo của các cấp, tổ chức chính trị - xã hội dành cho cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, người lao động, nhất là người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong các dịp lễ, Tết.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nêu rõ, thời gian qua, cả nước nói chung, Bến Tre nói riêng phải đối mặt với những khó khăn "không có tiền lệ", đặc biệt do ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo, điều hành chủ động, linh hoạt, sáng tạo, đúng hướng, có trọng tâm cùng sự nỗ lực vượt khó của các cấp, ngành và người dân, người lao động trên địa bàn, kinh tế - xã hội của tỉnh đã phục hồi khá tốt, đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực.

Ông Trần Tuấn Anh đề nghị, thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền Bến Tre tiếp tục nâng cao năng lực quản trị; nghiêm túc - trách nhiệm - năng động và kịp thời để thực hiện các chỉ đạo của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước, hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng đời sống của người dân, người lao động cả về vật chất và tinh thần. Đồng thời, tổ chức Công đoàn các cấp thực hiện tốt công tác chăm lo cho người lao động, phát huy vai trò đồng hành cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, chăm lo đời sống; đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động. Bên cạnh đó, tổ chức Công đoàn các cấp phối hợp xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định tiến bộ tại doanh nghiệp, đạt được nhiều kết quả cụ thể, thiết thực, đóng góp ngày càng nhiều cho sự phát triển của doanh nghiệp, địa phương. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Theo Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre Nguyễn Thị Hồng Nhung, tính đến cuối năm 2022, toàn tỉnh vẫn còn trên 28.773 hộ nghèo, cận nghèo (chiếm 7,16%) và gần 5.000 gia đình chính sách còn khó khăn. Địa phương có 4.747 lao động bị ảnh hưởng, trong đó 2.500 người bị giảm giờ làm và 2.247 người phải chấm dứt hợp đồng lao động.

Với truyền thống "Thương người như thể thương thân", trong dịp Tết Quý Mão, Bến Tre đã trao 117.387 phần quà trị giá hơn 60 tỷ đồng; trong đó, đã chi 47.387 suất quà tặng người có công với cách mạng từ nguồn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh, huyện, xã; trên 70.000 phần quà do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh vận động trao tặng nhằm đảm bảo mỗi gia đình chính sách khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo đều được chăm lo Tết.

Liên đoàn Lao động tỉnh và Công đoàn các cấp đã hỗ trợ 8.418 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; phối hợp với người sử dụng lao động, chủ doanh nghiệp tặng quà Tết cho hàng ngàn công nhân lao động với tổng kinh phí hàng chục tỷ đồng. Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức chương trình "Tết sum vầy - Xuân Gắn kết" để chăm lo, hỗ trợ thiết thực đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên và người lao động, đặc biệt là đoàn viên và người lao động không có điều kiện về quê ăn Tết, xa nhà, hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bệnh nan y, hiểm nghèo, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19...

Chú thích ảnh
 Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh thăm, tặng quà mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN

Trước đó, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh cùng Đoàn công tác đã đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Võ Thị Xề (90 tuổi; ngụ xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre) có chồng và một con đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc. Chia sẻ với những mất mát to lớn mà Mẹ và gia đình đã trải qua, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương mong muốn, Mẹ luôn sống vui, sống khỏe, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu, giáo dục con cháu, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.

Dịp này, tại hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cùng Đoàn công tác đã trao 300 phần quà Tết tặng gia đình chính sách, hộ nghèo và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Chương Đài (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.