Trưởng ban Kinh tế Trung ương: Khánh Hòa cần trở thành tỉnh mạnh về biển và giàu từ biển

Ngày 11/5, tại thành phố Nha Trang, đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương do đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa về triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và định hướng phát triển Khu Kinh tế Vân Phong theo Kết luận số 53-KL/TW của Bộ Chính trị.
Chú thích ảnh
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh phát biểu. Ảnh: Tiên Minh - Thanh Vân/TTXVN

Kết luận số 53-KL/TW ngày 24/12/2012, của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 đã xác định mục tiêu phấn đấu xây dựng tỉnh Khánh Hòa trở thành đô thị trực thuộc Trung ương; là trung tâm kinh tế - du lịch, khoa học và công nghệ, trung tâm đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế biển, kinh tế du lịch và chăm sóc sức khỏe nhân dân của vùng duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và của cả nước. Trong đó, Khu kinh tế Vân Phong được xác định không chỉ là trung tâm kinh tế của tỉnh Khánh Hòa, có vai trò đầu tàu thu hút đầu tư, mà còn là động lực phát triển kinh tế cho các vùng lân cận và cho cả nước.

Triển khai thực hiện Kết luận số 53-KL/TW của Bộ Chính trị, Khánh Hòa đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội: kinh tế tiếp tục tăng trưởng, từng bước khai thác hiệu quả các lợi thế, tiềm năng, nhất là phát triển du lịch và kinh tế biển; thu ngân sách nội địa tăng bình quân 13,8%/năm (giai đoạn 2013 – 2019), tổng kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 2013 - 2020 đạt hơn 9,7 tỷ USD, tổng vốn đầu tư phát triển xã hội đạt trên 279 nghìn tỷ đồng… Việc xây dựng Khu kinh tế Vân Phong đã có những kết quả bước đầu, hiện nay Khu kinh tế này đã thu hút hơn 150 dự án đầu tư, với tổng vốn đăng ký 4,1 tỷ USD, trong đó vốn thực hiện đạt khoảng 1,39 tỷ USD và 94 dự án đã đi vào hoạt động.

Tuy nhiên, qua gần 10 năm thực hiện Kết luận số 53-KL/TW, tỉnh Khánh Hòa đã bộc lộ những tồn tại, hạn chế, như chưa khai thác và phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội một cách tương xứng; hệ thống kết cấu hạ tầng còn hạn chế, một số công trình hạ tầng kỹ thuật quan trọng chưa được đầu tư nâng cấp, chưa đạt tiêu chí đô thị loại I trực thuộc Trung ương; Khu kinh tế Vân Phong phát triển chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra...

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Khánh Hòa đã xác định các phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cho giai đoạn phát triển 5 năm (2020 - 2025), định hướng đến năm 2030 và 2045, trong đó xác định đến năm 2025, Khánh Hòa trở thành trung tâm kinh tế biển, trung tâm du lịch, dịch vụ lớn của cả nước; đến năm 2030, Khánh Hòa phát triển toàn diện trên các lĩnh vực, trở thành đô thị trực thuộc Trung ương. Riêng đối với Vân Phong, tỉnh đặt mục tiêu đưa khu kinh tế này trở thành một trong những trung tâm kinh tế biển hiện đại, trung tâm công nghiệp gắn với cảng biển bằng các ngành chủ lực về năng lượng, đóng tàu, dịch vụ vận tải biển, du lịch - dịch vụ... của khu vực và cả nước.

Chú thích ảnh
Đoàn công tác do Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh làm trưởng đoàn, khảo sát Khu kinh tế Vân Phong. Ảnh: Tiên Minh/TTXVN

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Trần Tuấn Anh đánh giá cao những nỗ lực và thành tựu của tỉnh Khánh Hòa trong việc triển khai thực hiện Kết luận số 53-KL/TW của Bộ Chính trị nói chung và việc phát triển Khu kinh tế Vân Phong nói riêng. Tuy nhiên, qua gần 10 năm thực hiện, Khánh Hòa cần tập trung đánh giá tổng kết toàn diện, sâu sắc những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện Kết luận số 53-KL/TW; cần làm rõ những yêu cầu trong tình hình mới đáp ứng sự phát triển bền vững, lâu dài của tỉnh, làm cơ sở để xây dựng phương hướng phát triển trong giai đoạn mới. Riêng đối với 4 khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII của tỉnh đã xác định, cần có những chương trình cụ thể đặt trong bối cảnh tình hình biến động lớn của thế giới và những yêu cầu phát triển mới của đất nước... để đề ra những quyết sách phù hợp, tạo bứt phá cho việc phát triển Khánh Hòa nói chung và Khu kinh tế Vân Phong nói riêng trong giai đoạn mới.

Đồng chí Trần Tuấn Anh nhấn mạnh: Thế mạnh, tiềm năng phát triển của Khánh Hòa là rất lớn, đặc biệt là Khu kinh tế Vân Phong với những ưu thế vượt trội, nếu có cách làm đúng sẽ hoàn toàn có thể tạo được bước đột phá trong phát triển của tỉnh thời gian tới. Đồng chí cho rằng, Khánh Hòa cần trở thành một tỉnh mạnh về biển và giàu, đẹp từ biển. Khánh Hòa cần đổi mới mô hình tăng trưởng và tái cơ cấu các ngành kinh tế của tỉnh theo hướng đẳng cấp, chất lượng, đa dạng, kết nối với kinh tế biển; phục vụ phát triển kinh tế biển, lấy kinh tế biển làm trọng tâm.

Đồng chí Trần Tuấn Anh lưu ý, trước mắt Khánh Hòa thực hiện tốt mục tiêu kép trong thời điểm hiện nay, vừa phòng, chống dịch COVID-19 vừa phát triển kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, chăm lo đời sống nhân dân, người lao động. Bên cạnh đó, tỉnh cần đẩy nhanh công tác lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế Vân Phong và đề án cơ chế, chính sách phát triển khu kinh tế này để trình Chính phủ phê duyệt; hoàn thiện danh mục các dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh nói chung và Khu kinh tế Vân Phong nói riêng…

Chú thích ảnh
Đoàn công tác do Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh làm trưởng đoàn, khảo sát Khu kinh tế Vân Phong. Ảnh: Thanh Vân/TTXVN

Sáng cùng ngày, đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương đã tiến hành khảo sát thực tế tại nhiều điểm thuộc khu vực phía Bắc vịnh Vân Phong.

Tiên Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.