Trưởng ban Đối ngoại Trung ương tiếp Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Nga

Chiều 4/3, tại Trụ sở Ban Đối ngoại Trung ương, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung tiếp Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Nga Vladimir Titov đang có chuyến thăm Việt Nam để tiến hành Đối thoại chiến lược ngoại giao - quốc phòng - an ninh Việt Nam - Nga lần thứ 13.
Chú thích ảnh
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung tiếp Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Nga V. Titov. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Chúc mừng thành công của Đối thoại chiến lược ngoại giao - quốc phòng - an ninh Việt Nam - Nga, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu mà nhân dân Liên Xô, nhân dân Nga đã dành cho Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giành độc lập trước đây và trong công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước hiện nay.

Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung nhấn mạnh, Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác chiến lược toàn diện với Nga; đồng thời, trao đổi một số phương hướng lớn nhằm phát triển quan hệ hai nước trên các lĩnh vực.

Đánh giá cao những bước phát triển tích cực của quan hệ Việt - Nga, Thứ trưởng thứ nhất Titov khẳng định, Nga luôn coi trọng việc củng cố, phát triển quan hệ với Việt Nam.

Thứ trưởng thứ nhất Titov chia sẻ ý kiến của Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung về những phương hướng, biện pháp lớn nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước thời gian tới, đặc biệt là thúc đẩy các chuyến thăm cấp cao trong năm 2024.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.