Trưởng ban Dân vận Trung ương tiếp xúc cử tri tại Đà Lạt

Sáng 22/6, tại Thành ủy Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đã có buổi tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.
Chú thích ảnh
Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Dự buổi tiếp xúc còn có đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, các sở, ngành, địa phương và gần 300 cử tri là cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn các phường 1, 2, 8 thành phố Đà Lạt. 

Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe thông báo về một số nội dung của Kỳ họp thứ 9, cử tri thành phố Đà Lạt nêu các ý kiến tập trung vào vấn đề: Giải quyết tranh chấp đất đai, khiếu kiện kéo dài; cảnh báo việc xâm hại trẻ em; chế độ tiền lương hưu của cán bộ hưu trí (từ năm 1993 và 1995 về trước) còn thấp nên gặp khó khăn trong cuộc sống; công tác quản lý bảo vệ rừng còn nhiều bất cập, phá rừng là nguyên nhân sâu xa gây nên lũ lụt; vấn đề dạy thêm và học thêm hiện nay chưa được kiểm soát triệt để... 

Bà Trương Thị Mai đã trả lời cử tri thành phố Đà Lạt, cho biết: Sẽ tăng nặng hình phạt đối với người thân có hành vi xâm hại, bạo hành trẻ em. Đây là vấn đề nhức nhối, đang được toàn xã hội quan tâm. Ngoài mức án đối với hành vi xâm hại trẻ em, những người này còn đối diện với “mức án” do dư luận xã hội lên án.

Đối với chính sách, chế độ tiền lương hưu của các bộ hưu trí (lương hưu từ năm 1993 và năm 1995  trở về trước) hiện nay còn thấp đã được giao cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm tra để xem xét, giải quyết.

Về vấn đề dạy thêm học thêm, đã có Thông tư 17/TT - BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 16/5/2012 quy định rõ những trường hợp được dạy thêm học thêm; đề nghị chính quyền thành phố Đà Lạt tăng cường quản lý, kiểm tra các cơ sở nếu vi phạm...

Chính quyền các cấp cần nâng cao hơn nữa công tác giữ rừng, đảm bảo giữ mật độ rừng của Lâm Đồng. Người dân cùng với chính quyền địa phương cần tăng cường công tác giữ rừng, nếu thấy phá rừng thì phải báo lên các cấp chính quyền. Hiện nay, Quốc hội đang giám sát vấn đề thủy điện lấy rừng làm nhà máy thì phải trồng lại rừng.

Cũng tại hội nghị ông Tôn Thiện San - Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) đã giải đáp những vấn đề liên quan đến thẩm quyền của thành phố như: áp lực dân số, khách du lịch đến thành phố Đà Lạt ảnh hưởng đến quy hoạch đô thị; công tác quản lý bảo vệ rừng; về những vấn đề khiếu kiện cụ thể sẽ được giải đáp trong các kỳ tiếp dân của thành phố Đà Lạt...

Đặng Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.