Trưởng ban Dân vận Trung ương tiếp Giám đốc Tổ chức Lao động quốc tế tại Việt Nam

Chiều 16/8, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đã tiếp Giám đốc Tổ chức Lao động quốc tế tại Việt Nam Chang - Hee Lee.
Trưởng ban Dân vận Trung ương tiếp Giám đốc Tổ chức Lao động quốc tế tại Việt Nam ảnh 1

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương tiếp Giám đốc Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam Change- Hee Lee. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai bày tỏ vui mừng được đón tiếp Giám đốc Tổ chức Lao động quốc tế tại Việt Nam Chang - Hee Lee, nhấn mạnh hai bên đã có quá trình làm việc, chia sẻ về các vấn đề liên quan đến lao động, quan hệ lao động tại Việt Nam. Với chức năng chính là tham mưu về đường lối, chính sách của Đảng liên quan đến vận động nhân dân, Ban Dân vận Trung ương luôn quan tâm tới đối tượng là người lao động, đời sống người lao động cũng như các vấn đề liên quan, gồm bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động, việc làm...

Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đánh giá cao sự hỗ trợ của Tổ chức Lao động quốc tế với Việt Nam trong nhiều năm qua, đặc biệt với các cơ quan hành chính, lập pháp trong việc xây dựng khung cơ sở pháp lý liên quan đến tiêu chuẩn cơ sở lao động, an sinh xã hội. Đây là những đóng góp quý báu, cần thiết cho Việt Nam trong quá trình đổi mới, góp phần hài hòa những công ước quốc tế Việt Nam đã tham gia trong quá trình thực hiện pháp luật. Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai khẳng định, Việt Nam luôn sẵn sàng lắng nghe, tiếp thu góp ý của Tổ chức Lao động quốc tế và sẽ báo cáo với Đảng, Quốc hội, Chính phủ để cân nhắc trong quá trình quyết định các chính sách liên quan đến lao động.

Ông Chang- Hee Lee cho biết, Tổ chức Lao động quốc tế tại Việt Nam đang nỗ lực để kết nối, đồng hành với Việt Nam giải quyết các tồn tại trong các vấn đề về người lao động và quan hệ lao động. Cụ thể, Tổ chức Lao động quốc tế đang triển khai thí điểm một số sáng kiến tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Đồng Nai, Bình Dương, nhằm cải tiến, nâng cao năng suất lao động, tạo tương tác hai chiều giữa việc tăng năng năng suất lao động và tăng mức lương cho người lao động; hướng tới nhân rộng mô hình sáng kiến để lan tỏa hiệu quả trong nhóm các doanh nghiệp dệt may, chế biến gỗ, điện tử, thủy sản.

Cảm ơn những ý kiến chia sẻ của Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai về các vấn đề tiền lương, tuổi nghỉ hưu, làm thêm giờ, ông Chang - Hee Lee nhấn mạnh đây cũng là những vấn đề Tổ chức Lao động quốc tế quan tâm, đồng thời khẳng định Tổ chức Lao động quốc tế sẽ nỗ lực đóng góp nhiều hơn nữa trong quá trình hỗ trợ Việt Nam, góp ý hoàn thiện các chính sách, pháp luật liên quan.

Hiền Hạnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.