Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược TƯ Nguyễn Thanh Nghị tiếp Ủy viên HĐQT Tập đoàn The Asia Group

Chiều 30/3, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị đã có buổi tiếp và làm việc với ông Daniel J. Kritenbrink, nguyên Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, Ủy viên Hội đồng quản trị Tập đoàn The Asia Group (TAG).
Chú thích ảnh
Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị tiếp ông Daniel J. Kritenbrink, Uỷ viên Hội đồng quản trị Tập đoàn TAG (Hoa Kỳ). Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị bày tỏ vui mừng về quan hệ hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ đang trong giai đoạn phát triển tốt đẹp; đánh giá cao vai trò của nguyên Đại sứ Daniel J. Kritenbrink đã góp phần tích cực vào việc củng cố lòng tin, thúc đẩy hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị, ngoại giao, kinh tế đến giao lưu nhân dân, qua đó góp phần quan trọng vào việc nâng tầm quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào năm 2023.

Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương cũng ghi nhận vai trò của The Asia Group với vai trò đơn vị tư vấn chiến lược trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương với những hoạt động kết nối, tư vấn chính sách và thúc đẩy hợp tác đầu tư, kinh doanh, góp phần tăng cường quan hệ kinh tế giữa Việt Nam với Hoa Kỳ và các đối tác quốc tế.

Nguyên Đại sứ Hoa Kỳ Daniel J. Kritenbrink cảm ơn Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương đã dành thời gian tiếp, đánh giá cao mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, đặc biệt kể từ khi hai nước nâng cấp mối quan hệ vào năm 2023. Ông Daniel J. Kritenbrink chia sẻ, TAG nhận thức rõ vai trò là cầu nối, kết nối các doanh nghiệp Hoa Kỳ trong quá trình đầu tư vào Việt Nam. Với sự phát triển kinh tế trong thời gian gần đây, nguyên Đại sứ Daniel J. Kritenbrink khẳng định Việt Nam là một môi trường hấp dẫn thu hút đầu tư với lực lượng lao động dồi dào và chính trị ổn định, do đó ông kỳ vọng ngày càng có nhiều doanh nghiệp Hoa Kỳ sẽ đến đầu tư ở Việt Nam.

Chú thích ảnh
Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị tiếp ông Daniel J. Kritenbrink, Uỷ viên Hội đồng quản trị Tập đoàn TAG (Hoa Kỳ). Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị cảm ơn ý kiến của nguyên Đại sứ Hoa Kỳ và cho biết, Đại hội Đảng lần thứ XIV vừa qua xác định mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, theo đó Việt Nam hướng đến mục tiêu là nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045. Trong quá trình đó, Việt Nam hoan nghênh và mong muốn các doanh nghiệp Hoa Kỳ với thế mạnh về công nghệ, quản trị và đổi mới sáng tạo sẽ tiếp tục mở rộng đầu tư tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Thanh Nghị nêu rõ, Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương với vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng, có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất các chủ trương, định hướng lớn về phát triển kinh tế - xã hội và thúc đẩy sự gắn kết giữa hoạch định chính sách ở cấp Trung ương với tổ chức thực hiện ở các bộ, ngành, địa phương. Do vậy, Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm và đóng góp ý kiến từ các đối tác quốc tế trong quá trình tham mưu cho Đảng và Nhà nước về định hướng các chính sách lớn, đề xuất hoàn thiện thể chế để xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng thuận lợi, cạnh tranh và hấp dẫn hàng đầu trong khu vực.

(TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.