Trung tướng Nguyễn Tân Cương làm việc tại tỉnh Lạng Sơn

Ngày 13/2, Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn đã làm việc với Bộ Chỉ huy Quân sự và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn về tình hình thực hiện nhiệm vụ quân sự - biên phòng năm 2019 và công tác phòng, chống dịch COVID-19 (nCoV) của hai lực lượng trên địa bàn tỉnh.
Chú thích ảnh
Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại buổi làm việc. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Trung tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh: Lạng Sơn là tỉnh biên giới, có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng - an ninh, do đó, hai đơn vị cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các lực lượng liên quan, nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới; tiếp tục làm tốt công tác đối ngoại biên giới xây dựng đường biên hòa bình hữu nghị; tăng cường công tác bảo vệ nội bộ; đồng thời coi trọng thực hiện công tác dân vận, tích cực giúp đỡ nhân dân khu vực biên giới phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội…

Ghi nhận và đánh giá cao công tác phòng, chống dịch COVID-19 của hai lực lượng, Trung tướng Nguyễn Tân Cương lưu ý: Tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp. Lực lượng vũ trang tỉnh Lạng Sơn tiếp tục duy trì nghiêm công tác phòng dịch và tổ chức tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ tuyến biên giới; kịp thời tiếp nhận và cách ly các công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc; đồng thời làm tốt công tác chăm sóc, bảo đảm an toàn trong các khu vực cách ly; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân nâng cao ý thức phòng, chống dịch. Lực lượng Biên phòng phải nắm chắc tình hình, không để các hoạt động buôn lậu, tội phạm mua bán người, các loại tội phạm… lợi dụng tình hình dịch bệnh mà gia tăng; nắm vững tư tưởng của các cán bộ, chiến sỹ trong thực thi nhiệm vụ và giữ vững kỷ luật kỷ cương quân đội.

Năm 2019 và 2 tháng đầu năm 2020, lực lượng vũ trang tỉnh Lạng Sơn đã nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu hiệu quả về công tác quốc phòng - an ninh cho cấp ủy chính quyền địa phương, tăng cường xây dựng thế trận quốc phòng an ninh, khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện tốt các mặt công tác biên phòng, phát huy sức mạnh tổng hợp các lực lượng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới.

Về công tác phòng, chống dịch bệnh, theo Đại tá Ninh Văn Hợp - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn, lực lượng Biên phòng đã xây dựng kế hoạch phòng chống dịch, tăng cường lực lượng, phương tiện cho các đồn biên phòng, triển khai các biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch với phương châm “4 tại chỗ”, tổ chức ngăn chặn triệt để hoạt động xuất nhập cảnh trái phép…

Đại tá Lê Xuân Thuân, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn cho biết, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp bảo đảm an toàn trong các khu vực cách ly, tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn trực tiếp cách phòng, chống dịch bệnh cho nhân dân xung quanh các khu cách ly của tỉnh; bố trí cơ sở vật chất, hậu cần, đảm bảo tại khu cách ly.

Trước đó, đoàn công tác đã khảo sát thực địa phòng, chống dịch COVID-19 tại Cửa khẩu Tân Thanh và Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị.

Tin, ảnh: Nguyễn Quang Duy (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.