Trung tâm Y tế huyện Đakrông, Quảng Trị sử dụng sinh phẩm y tế hết hạn

Ngày 10/4, Sở Y tế tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã có kết luận về việc Trung tâm Y tế huyện Đakrông, Quảng Trị sử dụng sinh phẩm hết hạn phục vụ chẩn đoán và điều trị.

Theo đó, Sở Y tế tỉnh Quảng Trị yêu cầu Trung tâm Y tế huyện Đakrông tổ chức họp hội đồng kỷ luật, xử lý cán bộ theo thẩm quyền và đề xuất biện pháp xử lí đối với cán bộ không thuộc thẩm quyền.

Trước đó, trong khi tiến hành giám định hoạt động khám chữa bệnh về Bảo hiểm Y tế ở Trung tâm Y tế huyện Đakrông, Bảo hiểm Xã hội huyện Đakrông đã phát hiện đơn vị trên sử dụng sinh phẩm Pylori Test (chuẩn đoán nhiễm HP) cho người dân đã hết hạn từ 26/11/2015. Do đó, Bảo hiểm Xã hội huyện Đakrông yêu cầu thu hồi 64,5 triệu đồng của Trung tâm Y tế huyện Đakrông trong năm 2015-2016 và số tiền xuất toán gần 15,8 triệu đồng năm 2017.

Tiến hành kiểm tra vụ việc trên, Sở Y tế tỉnh Quảng Trị kết luận, trong công tác quản lý thuốc, vật tư, hóa chất, sinh phẩm, Trung tâm Y tế huyện Đakrông còn nhiều sai sót; đặc biệt trong việc xây dựng kế hoạch; “đơn vị chưa bám sát số lượng sử dụng thực tế của năm liền kề, số thẻ Bảo hiểm Y tế, ngân sách Nhà nước và dự kiến phát sinh trong năm tới.

Do đó một số loại thuốc, vật tư, hóa chất, sinh phẩm y tế, xây dựng kế hoạch sử dụng mất cân đối, trúng thầu nhưng không sử dụng hoặc sử dụng ít hơn so với kế hoạch; về cơ cấu số lượng trong danh mục có một số thuốc chưa hợp lý, một số loại thuốc thông thường số lượng xây dựng thấp hơn so với số lượng sử dụng”.

Bên cạnh đó, công tác mua, nhập, sử dụng thuốc, vật tư, y tế, hóa chất, đặc biệt một số sinh phẩm dự trù với số lượng nhiều so với nhu cầu sử dụng trong năm dẫn đến tồn kho. Sinh phẩm không lưu tại kho chính mà chuyển thẳng về khoa sử dụng nên việc quản lý thiếu theo dõi hạn sử dụng, dù hết hạn vẫn đưa vào sử dụng.

Cụ thể, ngày 9/6/2015, Khoa Nội soi dự trù 100 test chẩn đoán dạ dày nhưng bộ phận dược nhập về 300 clotest hạn dùng hơn 5 tháng. Ngày 13/4/2016, Trung tâm Y tế huyện Đakrông nhập thêm 100 clotest. Loại sinh phẩm nói trên được bộ phận dược nhập về nhiều hơn nhu cầu sử dụng và để hết hạn với số lượng lớn.

Mặc dù sinh phẩm đã hết hạn nhưng Trung tâm y tế huyện Đakrông vẫn tiếp tục sử dụng đến thời điểm cuối năm 2017 còn 31 test mới đem đi tiêu hủy. Chính vì vậy, Bảo hiểm xã hội huyện Đakrông không thanh toán và đề nghị thu hồi số tiền hơn 34 triệu đồng...

Kết luận cũng khẳng định việc sử dụng lô sinh phẩm này thuộc trách nhiệm của lãnh đạo và bộ phận dược của Trung tâm Y tế Đakrông, đồng thời nêu rõ cán bộ phụ trách công tác dược thiếu trách nhiệm trong quản lý, điều hành hoạt động; tổ chức cung ứng sinh phẩm chưa sát với thực tế sử dụng.

Lãnh đạo đơn vị bàn giao công tác dược giữa hai nhiệm kỳ thiếu chặt chẽ, thiếu công tác kiểm kê, báo cáo, quản lý chất lượng, giám sát thực hiện dẫn đến sinh phẩm hết hạn không đem tiêu hủy mà vẫn đưa vào sử dụng.

Ông Trần Văn Thành, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị cho biết: Đây là sinh phẩm để chẩn đoán bên ngoài, Trung tâm Y tế huyện Đakrông mua về để sử dụng nhưng không theo dõi kỹ hạn dùng nên để xảy ra tình trạng trên.

Để xảy ra sai phạm, trách nhiệm lớn nhất chính là công tác quản lý khoa dược không chặt chẽ, quá trình theo dõi hạn dùng không liên tục. Sở đã giao Trung tâm Y tế huyện Đakrông tiến hành họp, xử lý cán bộ khoa dược cũng như trách nhiệm quản lý của lãnh đạo có liên quan tùy theo mức độ vi phạm để có hình thức kỷ luật hợp lý…

       
Thanh Thủy (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.