Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng được xếp hạng 71 thế giới

Ngày 1/10, ông Đặng Đình Đức, Phó Chủ tịch Thường trực Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng (VIFC-DN) cho biết, tổ chức Global Financial Centres Index (GFCI) vừa công bố bảng xếp hạng mới nhất của các trung tâm tài chính trên toàn thế giới.

Tại bảng xếp hạng GFCI 40, lần đầu tiên có mặt VIFC-DN, đứng thứ 71 trong số 117 trung tâm tài chính được xếp hạng, trên tổng số 139 trung tâm tài chính được nghiên cứu trên toàn cầu.

Trụ sở Cơ quan điều hành VIFC-DN. Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN.
Trụ sở Cơ quan điều hành VIFC-DN. Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN.

Việc VIFC-DN lần đầu góp mặt và đứng ở vị trí 71 là một dấu mốc quốc tế đáng chú ý đối với một trung tâm tài chính đang trong quá trình hình thành, đồng thời phản ánh những nền tảng mà VIFC-DN và thành phố Đà Nẵng đang từng bước xây dựng để kết nối với dòng vốn, định chế và thị trường quốc tế.

Ông Đặng Đình Đức cũng cho rằng, vị trí 71/117 tại GFCI 40 là điểm khởi đầu và cũng là động lực để VIFC-DN tiếp tục đẩy nhanh hành trình hiện thực hóa một trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng. Trên nền tảng tiềm năng, lợi thế, quyết tâm và khát vọng phát triển của Đà Nẵng, cùng sự chỉ đạo, hỗ trợ của Trung ương và các bộ, ngành, sự đồng hành của các tổ chức quốc tế, định chế tài chính, doanh nghiệp công nghệ và đối tác trong nước và quốc tế, VIFC-DN cam kết không ngừng hoàn thiện thể chế, phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy các sản phẩm tài chính mới và mở rộng kết nối toàn cầu, đồng thời đồng hành cùng nhà đầu tư trong quá trình triển khai và phát triển hoạt động tại Đà Nẵng.

Mục tiêu không chỉ là tạo dựng một môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi và cạnh tranh, mà còn hình thành một hệ sinh thái quốc tế nơi nhà đầu tư có thể làm việc hiệu quả, kết nối với nguồn lực chất lượng cao và phát triển trong một môi trường sống an toàn, hiện đại, thân thiện, qua đó từng bước đưa quyết tâm xây dựng VIFC-DN trở thành một điểm kết nối mới giữa Việt Nam với dòng vốn, công nghệ và những sáng kiến tài chính của thế giới thành hiện thực.

Ngoài VIFC-DN, Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC) cũng được xếp hạng thứ 67, đưa hai trung tâm tài chính của Việt Nam cùng hiện diện trong bảng xếp hạng các trung tâm tài chính toàn cầu.

Khác với một bảng xếp hạng chỉ dựa trên quy mô giao dịch hoặc lượng vốn, GFCI đánh giá năng lực cạnh tranh của các trung tâm tài chính trên nhiều phương diện. Bản xếp hạng GFCI 40 kết hợp 144 yếu tố định lượng với 39.531 đánh giá từ 6.147 chuyên gia trong lĩnh vực tài chính và dịch vụ chuyên nghiệp, tập trung vào năm nhóm nền tảng gồm môi trường kinh doanh, nguồn nhân lực, hạ tầng, mức độ phát triển của khu vực tài chính và uy tín quốc tế…

Quốc Dũng/TTXVN

Dành cho bạn

Hà Tĩnh đẩy nhanh tiến độ kè biển Xuân Thành

Hà Tĩnh đẩy nhanh tiến độ kè biển Xuân Thành

Nhằm khắc phục hậu quả sự cố hư hỏng hàng loạt biệt thự do bão số 10 (BUALOI) năm ngoái gây ra ở khu nghỉ dưỡng Villa Hoa Tiên, Khu du lịch Xuân Thành, xã Tiền Điền, tỉnh Hà Tĩnh, chủ đầu tư và các đơn vị thi công đang khẩn trương xây dựng tuyến kè biển nhằm bảo đảm an toàn tài sản và hàng chục villa phía trong.

Giảm 4 phiên liên tiếp, VN-Index mất mốc 1.750 điểm

Giảm 4 phiên liên tiếp, VN-Index mất mốc 1.750 điểm

Thị trường chứng khoán tiếp tục giảm trong phiên giao dịch đầu tháng 10, với VN-Index có phiên đi xuống thứ tư liên tiếp và mất mốc 1.750 điểm. Lực cầu yếu, thanh khoản trên HoSE ở mức thấp trong khi độ rộng thị trường nghiêng rõ về bên bán.

Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 9 tháng tăng 7,8%

Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 9 tháng tăng 7,8%

Trong bối cảnh thị trường thế giới tiếp tục có nhiều biến động, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam 9 tháng năm 2026 vẫn duy trì đà tăng trưởng. Kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 56,3 tỷ USD, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước; xuất siêu 16,9 tỷ USD, tăng 7,4%.

Vòng đời chung cư và bài toán tái thiết tài sản

Vòng đời chung cư và bài toán tái thiết tài sản

Tại Nghị quyết 278/NQ-CP (Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 9 năm 2026 và một số nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội thời gian tới), Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng quy định thời hạn sử dụng nhà chung cư theo niên hạn xây dựng công trình, bảo đảm thống nhất với pháp luật về xây dựng.