Trung Quốc yêu cầu Canada tạm dừng cấp phép xuất khẩu thịt

Ngày 25/6, Đại sứ quán Trung Quốc tại Canada cho rằng hệ thống giám sát xuất khẩu thịt của Canada tồn tại nhiều lỗ hổng về an toàn thực phẩm, sau khi cuộc điều tra của Cơ quan Thanh tra Thực phẩm Canada (CFIA) phát hiện hơn 180 giấy chứng nhận về thú y bị làm giả đối với một số sản phẩm thịt lợn xuất sang Trung Quốc.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Canada cho biết, để bảo vệ người tiêu dùng Trung Quốc, nước này đã áp dụng biện pháp phòng ngừa khẩn cấp và yêu cầu Chính phủ Canada ngừng cấp giấy chứng nhận về thú y đối với thịt xuất sang Trung Quốc kể từ ngày 25/6. Bộ trưởng Nông nghiệp Canada Marie-Claude Bibeau thừa nhận các giấy chứng nhận xuất khẩu thịt sang Trung Quốc "có vấn đề về kỹ thuật".

Chú thích ảnh
Trung Quốc yêu cầu Canada tạm dừng cấp phép xuất khẩu thịt. Ảnh: theglobeandmail.com

Trước đó, truyền thông Canada đưa tin Trung Quốc sẽ tạm dừng nhập khẩu tất cả các sản phẩm thịt của Canada. Quyết định trên được đưa ra sau khi Hải quan Trung Quốc phát hiện dư lượng chất ractopamine (chất thúc đẩy tăng trưởng, tăng độ nạc trên cơ thể vật nuôi) trong một lô sản phẩm thịt lợn nhập khẩu từ Canada.

Trung Quốc đã ngay lập tức ngừng nhập khẩu thịt lợn từ các doanh nghiệp liên quan và đề nghị Canada tiến hành điều tra. Ractopamine bị cấm tại Trung Quốc, Nga và các nước Liên minh châu Âu (EU), nhưng vẫn được phép sử dụng tại Mỹ và Canada.

Tại Canada, ngành sản xuất và buôn bán thịt lợn đem lại hơn 100.000 việc làm. Canada là nước xuất khẩu thịt lợn lớn thứ ba thế giới cả về giá trị và khối lượng và chiếm gần 20% hoạt động buôn bán thịt lợn trên quy mô toàn cầu.

Đáng chú ý, trong bối cảnh thịt lợn của Mỹ phải chịu thuế quan cao tại thị trường Trung Quốc, Canada đã đẩy mạnh xuất khẩu sang nước tiêu thụ thịt lợn nhiều nhất thế giới này. Theo thống kê, xuất khẩu thịt lợn của Canada sang Trung Quốc đã tăng 80% trong tháng 3 vừa qua, khi dịch tả lợn châu Phi lan rộng tại Trung Quốc khiến cường quốc châu Á này phải dựa vào nguồn cung của các thị trường nước ngoài.

Trong khi đó, Trung Quốc - nước sản xuất và tiêu thụ 2/3 lượng thịt lợn của thế giới, đang chật vật giải quyết dịch tả lợn châu Phi từ tháng 8/2018 tới nay. 

Mối quan hệ Canada - Trung Quốc vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt kể từ khi Canada tiến hành bắt giữ Giám đốc tài chính của Tập đoàn viễn thông Huawei, Mạnh Vãn Chu theo yêu cầu dẫn độ của Mỹ liên quan đến các vi phạm trừng phạt Iran. Để đáp trả, Trung Quốc cũng bắt giữ bốn công dân Canada với cáo buộc hoạt động gián điệp. Bắc Kinh đồng thời hạn chế nhập khẩu hạt cải dầu và một số nông sản khác của Canada.

Hương Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.