Mỹ xuất khẩu thịt lợn sang Argentina lần đầu tiên trong 25 năm

Thông báo ngày 17/8 của Nhà Trắng cho biết Mỹ và Argentina đã đạt được thỏa thuận nối lại hoạt động xuất khẩu thịt lợn từ Mỹ sang quốc gia Nam Mỹ này, vốn bị ngưng trệ suốt 25 năm qua, sau cuộc gặp giữa Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence và Tổng thống Argentina Mauricio Macri trong tuần qua.
Mỹ xuất khẩu thịt lợn sang Argentina lần đầu tiên trong 25 năm ảnh 1

Thịt lợn được bày bán tại một siêu thị ở Irvine, California. Ảnh: AFP/TTXVN

Phó Tổng thống Pence coi việc đạt được thỏa thuận này là "thắng lợi lớn đối với các nhà sản xuất thịt lợn của Mỹ", góp phần nâng tổng giá trị kim ngạch giao thương giữa hai nước tăng thêm 10 triệu USD/năm. Theo kế hoạch, đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm của Argentina sẽ tới Mỹ xem xét hệ thống kiểm dịch trước khi hoạt động nhập khẩu từ Mỹ vào Argentina chính thức được nối lại.

Argentina đã ngừng nhập khẩu thịt lợn của Mỹ từ năm 1992 sau khi Washington từ chối yêu cầu của Buenos Aires rằng các sản phẩm thịt lợn nhập khẩu vào nước này phải có kết quả xét nghiệm giun sán. Sau thỏa thuận mới đạt được, Mỹ tuyên bố sẽ tìm cách thúc đẩy một loạt các thỏa thuận thương mại khác để xuất khẩu một số nông phẩm khác sang Argentina như thịt gia cầm, hoa quả, hiện vẫn bị cấm nhập khẩu do vấn đề lo ngại về sức khỏe.

Cũng trong thông báo trên, Mỹ cho biết thêm đã ký một thỏa thuận mở rộng xuất khẩu gạo sang Colombia. Theo đó, Colombia gỡ bỏ một số quy định nghiêm ngặt đối với thóc nhập khẩu từ Mỹ, vốn được áp đặt từ năm 2012. Năm 2016, tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu thóc của Mỹ sang Comlombia đạt 15 triệu USD, trong khi kim ngạch xuất khẩu gạo trung bình của Mỹ sang thị trường này là 79 triệu USD.

Theo Phó Tổng thống Pence, việc Mỹ tìm cách đẩy mạnh xuất khẩu nông sản sang thị trường Nam Mỹ phản ánh chính quyền Tổng thống Donald Trump đang từng bước hiện thực hóa cam kết mà nhà lãnh đạo này đưa ra trong các chiến dịch vận động tranh cử, đó là "phá vỡ hàng rào thương mại quốc tế và tạo ra môi trường thương mại tự do, bình đẳng với lợi ích chia đều cho người nông dân, công nhân Mỹ và các đối tác thương mại".

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Tạo động lực mới cho hợp tác nông nghiệp chiến lược Việt Nam - Lào

Tạo động lực mới cho hợp tác nông nghiệp chiến lược Việt Nam - Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, ngày 22/10 tại thủ đô Viêng Chăn, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lào, Ủy ban Hợp tác Lào - Việt Nam, Ủy ban Xúc tiến và quản lý đầu tư Lào và Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Lào (AVILA) tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp tại Lào.

TP Hồ Chí Minh số hóa thuế giúp doanh nghiệp khơi thông dòng vốn

Bị mạo danh lập doanh nghiệp, người dân nhận nợ thuế phải làm gì?

Theo Thuế TP Hồ Chí Minh, người dân bị giả mạo thông tin để thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh cần liên hệ cơ quan đăng ký kinh doanh để được giải quyết. Cơ quan thuế đồng thời tiếp nhận phản ánh, phối hợp xác minh và hướng dẫn xử lý hồ sơ giải thể còn vướng nghĩa vụ.