Trung Quốc xét nghiệm COVID-19 cho cá sống

Trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 tại Thượng Hải (Trung Quốc) tiếp tục tăng, giới chức thành phố này không chỉ dừng lại ở xét nghiệm cho con người mà còn xét nghiệm cho cả cá tại chợ hải sản.
Chú thích ảnh
Con cá tại chợ hải sản được xét nghiệm PCR. Ảnh: SCMP

Đoạn video nhân viên phòng ngừa dịch COVID-19 mặc đồ bảo hộ xét nghiệm COVID-19 cho một con cá lớn đã trở thành hiện tượng tại Trung Quốc.

Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (Hong Kong, Trung Quốc) cho biết xét nghiệm PCR cho cá sống này được thực hiện vào 27/3, ngày Thượng Hải triển khai phong tỏa hai bước toàn thành phố.

Trong đoạn video, người bán cá cố giữ cho miệng con cá mở rộng trong khi nhân viên ngăn ngừa COVID-19 nói: “Đừng để con cá trượt khỏi tay anh”. Người bán cá đáp: “Đừng lo lắng, nó sẽ không cắn đâu”.

Dưới đây là đoạn video xét nghiệm cho cá tại chợ hải sản ở Thượng Hải (nguồn: SCMP):

Đoạn video đã châm ngòi cho tranh cãi. Một số ý kiến cho rằng việc xét nghiệm cho cá là tiêu tốn tài nguyên y tế. Có ý kiến khác lại đùa rằng nếu có kết quả dương tính, con cá có thể phải cách ly trong một bể nước khác 14 ngày. Tuy nhiên, lại có ý kiến ủng hộ cho rằng dịch COVID-19 tại Thượng Hải đang nghiêm trọng và xét nghiệm cho cá tại chợ hải sản đảm bảo an ninh lương thực cho người dân.

Trên mạng xã hội tại Trung Quốc cũng xuất hiện nhiều video nhân viên phòng ngừa dịch COVID-19 xét nghiệm COVID-19 đối với gà, mèo hay thậm chí vật thể như bàn, ghế.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.