Trung Quốc xác nhận tên lửa tầm xa thế hệ mới

Bắc Kinh đã thừa nhận về sự tồn tại của một loại tên lửa đạn đạo liên lục địa mới có khả năng mang nhiều đầu đạn hạt nhân và có thể vươn tới Mỹ.
Truyền thông nhà nước Trung Quốc ngày 1/8 đưa tin Bắc Kinh đã thừa nhận về sự tồn tại của một loại tên lửa đạn đạo liên lục địa mới có khả năng mang nhiều đầu đạn hạt nhân và có thể vươn tới Mỹ.
Trung Quốc xác nhận tên lửa tầm xa thế hệ mới ảnh 1

Tên lửa của Trung Quốc. Ảnh: truenews.com

Theo "Thời báo Hoàn Cầu", Trung tâm giám sát môi trường của chính phủ ở Thiểm Tây trên trang web riêng của mình cho biết một cơ sở quân sự tại tỉnh này đang phát triển các tên lửa Đông Phong-41 (DF-41). Tờ báo dẫn lời một chuyên gia quân sự nói: "Trong bối cảnh Mỹ tiếp tục tăng cường hệ thống phòng thủ tên lửa của họ, việc phát triển các vũ khí hạt nhân thế hệ thứ 3 có khả năng mang nhiều đầu đạn hạt nhân đang trở thành xu hướng". Ấn phẩm có tên "Hệ thống Vũ khí Chiến lược" của tạp chí quốc phòng Jane's cho biết DF-41 được thiết kế có tầm bắn 12.000 km và nằm trong số các tên lửa tầm xa nhất trên thế giới. Trong khi đó, báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ được công bố hồi tháng 6 nhận định: "Nó có khả năng mang theo các Phương tiện chứa nhiều đầu đạn dẫn hướng độc lập (MIRV - module MIRV có thể chứa nhiều đầu đạn hạt nhân khác và khi tấn công, các đầu đạn sẽ tách riêng đánh vào những mục tiêu khác nhau)".Quân đội Trung Quốc thường xuyên bảo mật thông tin và "Thời báo Hoàn Cầu" cho hay trước đó họ đã không thừa nhận sự tồn tại của tên lửa DF-41.Trong một diễn biến khác, theo mạng “Nhân dân”, tại buổi họp báo thường lệ ngày 31/7, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Cảnh Nhạn Sinh cho biết hiện các bộ ngành hữu quan của nhà nước và quân đội nước này đang nghiên cứu thúc đẩy cải cách thể chế quản lý không phận. Mục đích của cải cách thể chế quản lý không phận là không ngừng đảm bảo hoạt động bay của hàng không dân dụng và quân dụng an toàn, thông suốt và đạt hiệu quả cao hơn. Quản lý không phận chủ yếu nhằm mục đích bảo vệ an ninh quốc gia, đồng thời cũng đảm bảo nhu cầu hàng không quân dụng và dân dụng, đảm bảo an toàn bay và trật tự bay. Ông Cảnh Nhạn Sinh gián tiếp thừa nhận hiện nay, quân đội Trung Quốc quản lý phần lớn không phận, trong khi không phận dành cho hàng không dân dụng tương đối ít. Việc tiến hành các hoạt động quân sự có lúc cũng không tránh khỏi gây ra những ảnh hưởng nhất định tới hoạt động bay bình thường của hàng không dân dụng, do đó cần phải tiến hành cải cách, thông qua cải cách để khắc phục những vấn đề tồn tại trên.TN (Theo AFP)

Dành cho bạn

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.