Triều Tiên bắn 4 tên lửa tầm ngắn

Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc dẫn lời các quan chức thuộc Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết ngày 30/7, CHDCND Triều Tiên đã bắn 4 tên lửa tầm ngắn, được cho là từ bệ phóng tên lửa đa nòng cỡ 300 mm mà quân đội Hàn Quốc gọi là KN-09 có tầm bắn khoảng 150-160 km.

Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc dẫn lời các quan chức thuộc Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết ngày 30/7, CHDCND Triều Tiên đã bắn 4 tên lửa tầm ngắn, được cho là từ bệ phóng tên lửa đa nòng cỡ 300 mm mà quân đội Hàn Quốc gọi là KN-09 có tầm bắn khoảng 150-160 km.

Triều Tiên bắn 4 tên lửa tầm ngắn ảnh 1

Ảnh minh họa


Theo các quan chức trên, hai tên lửa của Triều Tiên đã được phóng đi từ núi Myohyang thuộc tỉnh Pyongan vào lúc 7giờ 30 phút và 7 giờ 40 phút sáng 30/7 (theo giờ địa phương) về hướng Đông. Hai vụ phóng này dường như thất bại do các tên lửa chỉ bay được có vài giây .


Sau đó, vào lúc 17 giờ 50 phút và 18 giờ, Bình Nhưỡng tiếp tục phóng 2 tên lửa cũng từ khu vực trên về hướng Đông. Một tên lửa trong đó được cho là rơi xuống vùng biển phía Đông sau khi bay được 210 km, trong khi quả kia bay được 130 km trước khi rơi trong lãnh thổ Triều Tiên.

Đây là lần đầu tiên, tên lửa phóng từ bệ KN-09 được cho là bay quá 200 km .

TTXVN/ Tin Tức

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.