Trung Quốc xác định nhóm đối tượng không được tiêm vaccine COVID-19

Trung Quốc đã bắt đầu tiêm miễn phí vaccine ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 cho một số nhóm cá nhân ưu tiên và sẽ tiếp tục mở rộng các diện đối tượng. Dù vậy, một số người lại không phù hợp để tiêm vaccine.
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho một nhân viên y tế tại Bắc Kinh ngày 3/1. Ảnh: Xinhua

Tờ China Daily dẫn lời ông Pang Xinghuo, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống Dịch bệnh Bắc Kinh hôm 3/1 cho biết những người không phù hợp tiêm vaccine ngừa COVID-19 bao gồm phụ nữ có thai, phụ nữ đang cho con bú cùng những người đang mắc một số bệnh nền.

Cụ thể, người bị sốt và nhiễm trùng cấp tính, bị suy giảm miễn dịch hoặc rối loạn miễn dịch, mắc bệnh gan hoặc thận nặng, tăng huyết áp mất kiểm soát, biến chứng tiểu đường hoặc khối u ác tính.

Theo ông Pang Xinghuo, tất cả những người đi tiêm vaccine nên đọc kỹ phần nội dung đồng ý đã được thông báo và nếu có biểu hiện không khỏe, họ nên trì hoãn việc tiêm chủng.

Hiện tại, những người trong độ tuổi từ 18 đến 59 được sắp xếp vào chương trình tiêm vaccine. Những người không thuộc nhóm tuổi trên nên chờ thêm dữ liệu thử nghiệm lâm sàng để biết liệu họ có thể tiêm hay không.

Truyền thông Trung Quốc ngày 3/1 đưa tin, trong 2 ngày cuối tuần qua, đã có hơn 73.000 người ở Bắc Kinh được tiêm mũi đầu tiên của vaccine ngừa COVID-19 do công ty được phẩm Sinopharm sau khi giới chức y tế nước này cấp phép lưu hành loại vaccine này. Các kết quả thử nghiệm cho thấy vaccine do Sinopharm sản xuất có hiệu quả ngăn ngừa virus SARS-CoV-2 tới 79%. 

Theo kế hoạch, Trung Quốc sẽ tiêm chủng cho hàng triệu người vào mùa Đông năm nay chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ lớn nhất trong năm Tết Âm lịch vào giữa tháng 2 tới.

Xuân Chi/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.