Ấn Độ phê chuẩn vaccine COVID-19 khẩn cấp sản xuất trong nước

Ấn Độ vào ngày 3/1 đã thông qua việc sử dụng khẩn cấp vaccine phòng COVID-19 do nước này tự sản xuất.
Chú thích ảnh
Một nhân viên y tế Ấn Độ tiêm thử nghiệm Covaxin tại Ahmedabad ngày 26/11/2020. Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn Reuters (Anh) dẫn thông báo từ Cơ quan Quản lý Dược phẩm Ấn Độ (DCGI) xác nhận việc thông qua vaccine phòng COVID-19 mang tên Covaxin do công ty địa phương Bharat Biotech phát triển và sản xuất.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cùng nhiều bộ trưởng ca ngợi sự kiện này là một thành công trong việc tăng cường tự lực tại Ấn Độ. Covaxin là sản phẩm của một viện thuộc chính phủ. Như vậy, Ấn Độ đã trở thành một trong số ít những quốc gia hiện nay đã thông qua vaccine phòng COVID-19 sản xuất nội địa.

Bharat Biotech cũng chia sẻ đã có khoảng 10 quốc gia thảo luận với công ty này về việc mua Covaxin. Bharat Biotech khẳng định đã tuyển 23.000 tình nguyện viên cho thử nghiệm giai đoạn III của Covaxin vốn khởi động từ tháng 11/2020. Đến nay Bharat Biotech vẫn chưa công bố tỷ lệ thành công của thử nghiệm với Covaxin.

Trước đó, Chính phủ Ấn Độ cũng thông qua việc sử dụng vaccine phòng COVID-19 do AstraZeneca phối hợp cùng Đại học Oxford phát triển. Như vậy, tới nay quốc gia Nam Á này đã phê chuẩn 2 loại vaccine để sử dụng cho cuộc chiến chống dịch COVID-19.

Lãnh đạo Viện Serum Ấn Độ, đơn vị có hợp đồng sản xuất 1 tỷ liều vaccine phòng COVID-19 của AstraZeneca phối hợp cùng Đại học Oxford phát triển, tuyên bố New Delhi sẽ cấm xuất khẩu vaccine này trong một vài tháng.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Bộ Năng lượng Mỹ ngày 23/10 thông báo đã cấp phép trao đổi khẩn cấp tối đa 400.000 thùng dầu thô từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR), nhằm giải quyết sự cố gián đoạn nguồn cung ảnh hưởng đến nhà máy lọc dầu Lake Charles của Tập đoàn Phillips 66 tại bang Louisiana.

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, quân đội Israel ngày 23/10 đã phá dỡ hàng loạt công trình của người Palestine gần thành phố Hebron, thuộc khu Bờ Tây, nhằm đáp trả vụ nổ súng xảy ra cùng ngày khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng.