Trung Quốc "ve vãn" đồng minh lâu năm của Mỹ

Trong khi Mỹ tăng cường quan hệ với Việt Nam, Trung Quốc đang tham gia cuộc diễn tập tấn công đổ bộ lần thứ ba với Thái Lan.
Trung Quốc "ve vãn" đồng minh lâu năm của Mỹ ảnh 1

Binh sĩ hải quân Thái Lan và Trung Quốc diễu hành trước cuộc tập trận chung Blue Strike 2016 tại căn cứ hải quân Sattahip ở Chon Buri ngày 21/5. Ảnh: bangkokpost.com

Khoảng 500 binh sỹ Thái Lan và 500 binh sỹ Trung Quốc đang tham gia cuộc tập trận chung. Rõ ràng việc củng cố sự hợp tác quân sự giữa Trung Quốc và Thái Lan có liên quan đến tình hình ở Biển Đông.
Theo chuyên gia quân sự Nga Vasily Kashin, thời gian gần đây, những binh chủng khác và các loại lực lượng vũ trang khác của Trung Quốc và Thái Lan thường xuyên tổ chức cuộc diễn tập chung, ví dụ như cuộc tập trận không quân. Ngoài ra, Bangkok cũng tăng lượng vũ khí mua sắm của Trung Quốc. Gần đây có tin hai bên đã ký thỏa thuận về việc Thái Lan mua xe tăng MBT-3000 của Trung Quốc. Trước đây hai bên đã ký kết các hợp đồng lớn hơn, ví dụ Thái Lan quyết định mua tàu ngầm của Trung Quốc.

Cuộc diễn tập tấn công đổ bộ được tiến hành trong bối cảnh quan hệ giữa Trung Quốc và một số thành viên ASEAN trở nên căng thẳng do vấn đề tranh chấp lãnh thổ xung quanh các đảo ở vùng Biển Đông. Thủy quân lục chiến và tàu ngầm đều là các lực lượng đóng vai trò quan trọng trong bất kỳ cuộc xung đột quân sự giả định nào trong khu vực. Lực lượng Thủy quân lục chiến của Thái Lan gồm khoảng 20.000 người nhưng các thiết bị kỹ thuật của lực lượng này không phải hiện đại nhất. Có một số xe chiến đấu cũ của Mỹ và một số mô hình mới. Ví dụ, xe bọc thép BTR-3E của Ukraine là loại kỹ thuật quân sự đáng xấu hổ vì chất lượng kém. Và Trung Quốc hiện nay là một nhà sản xuất lớn cung cấp thiết bị chuyên dùng cho Thủy quân lục chiến. Trước hết, đó là xe bọc thép ZBD-2000 được cải thiện đáng kể trang thiết bị vũ khí tiên tiến. Trung Quốc đã cung cấp các loại xe bọc thép cho nước ngoài. Rất có thể, Thái Lan cũng thể hiện quan tâm đến kỹ thuật quân sự này.

Cuộc tập trận chung của Bắc Kinh và Bangkok có thể mở rộng khả năng của hai bên trong cuộc đấu tranh chống cướp biển và khủng bố quốc tế. Ngoài ra, sự hợp tác với các lực lượng vũ trang của Thái Lan được đào tạo và trang bị chủ yếu “theo kiểu Mỹ” là một cơ hội tốt cho Trung Quốc để thử nghiệm thiết bị quân sự và chiến thuật trong điều kiện gần thực tế.

Trong thời gian cuộc tập trận không quân vào năm 2015, các máy bay chiến đấu Trung Quốc J-11A (Trung Quốc đã mua giấy phép sản xuất máy bay chiến đấu Su-27 của Liên Xô vào những năm 1980) đã tiến hành các bài tập chiến đấu trên không với các máy bay chiến đấu Thái Lan Saab JAS-39 Gripen do Thụy Điển sản xuất. Các bài tập cho phép phi công Trung Quốc thu thập những kinh nghiệm trong việc đối phó với các máy bay chiến đấu thế hệ 4 ++ của phương Tây.

Theo thời gian, ngày càng có nhiều nước, một số trong đó không thuộc khu vực châu Á-Thái Bình Dương, nêu rõ lập trường của mình về tình hình ở Biển Đông. Vì vậy, Trung Quốc cố gắng tăng cường quan hệ với các đối tác truyền thống và tìm kiếm những đối tác mới thông qua việc tổ chức cuộc tập trận chung.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ vừa kết thúc cuộc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia lần thứ 9 năm 2026 ngoài khơi thành phố cảng Busan, với sự tham gia của lực lượng hải quân đến từ 15 quốc gia đối tác, nhằm nâng cao năng lực tác chiến và khả năng phối hợp trong các hoạt động rà phá thủy lôi trên biển.

Trại Andersonville ở Georgia ngày 17/8/1864. Ảnh: historydefined.net

Nhà tù tử thần khiến gần 13.000 tù binh thiệt mạng – Kỳ 1

Nhà tù Andersonville (còn được gọi là Trại Sumter) là một cơ sở giam giữ quân sự do phe Liên minh miền Nam thành lập trong cuộc Nội chiến Mỹ. Được xây dựng năm 1864 tại hạt Sumter ở bang Georgia, nhà tù này hoạt động trong khoảng 14 tháng. Chỉ trong thời gian ngắn đó, nơi đây đã trở thành một trong những cơ sở giam giữ tù binh lớn nhất và gây chết chóc nhiều nhất ở Bắc Mỹ.

Giải mã công nghệ mạng lưới giúp UAV Nga duy trì kết nối khi tập kích Kiev

Giải mã công nghệ mạng lưới giúp UAV Nga duy trì kết nối khi tập kích Kiev

Mạng lưới liên lạc dạng lưới cho phép các thiết bị bay không người lái (UAV) chuyển tiếp tín hiệu cho nhau, mở rộng phạm vi điều khiển và truyền hình ảnh trực tiếp về người vận hành. Công nghệ này đang được Nga sử dụng để duy trì kết nối với UAV tầm xa, hỗ trợ trinh sát và điều chỉnh hoạt động khi tiếp cận mục tiêu tại Ukraine.

Hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander. Ảnh: Bộ Quốc phòng Liên bang Nga

Tình báo Ukraine: Nga dự trữ tới 700 tên lửa đạn đạo, hơn 6.000 UAV sẵn sàng tập kích kéo dài

Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) cho biết Nga đang tích lũy lượng lớn tên lửa và khoảng 6.200 UAV tấn công, đồng thời duy trì năng lực sản xuất tới 10.000 UAV mỗi tháng. Theo đánh giá của HUR, việc mở rộng kho vũ khí giúp Moskva duy trì các đợt tập kích kéo dài, gia tăng sức ép lên hệ thống phòng không Ukraine.