Máy bay quân đội Trung Quốc không bằng số lẻ của Mỹ

Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) có gần 3.000 máy bay, lớn hơn bất kỳ nước nào trong khu vực, nhưng vẫn đứng sau Nga và chưa bằng số lẻ của quân đội Mỹ.
Máy bay quân đội Trung Quốc không bằng số lẻ của Mỹ ảnh 1

Máy bay chiến đấu F-16 của không quân Mỹ. Ảnh:Reuters/USAF

Trang web của tạp chí Nhà ngoại giao (Nhật Bản) mới đây dẫn số liệu trong báo cáo “Sức mạnh không quân thế giới 2016” do tổ chức World Flight phát đi cho biết PLA có tổng cộng 2.942 chiếc máy bay, trong đó không quân có 1.977 chiếc, lục quân có 556 chiếc và hải quân có 409 chiếc.

Nếu so sánh, số máy bay mà PLA hiện có không bằng số lẻ của quân đội Mỹ. Hiện nay, 4 quân chủng của Mỹ có tổng cộng 13.717 chiếc máy bay.

Con số thống kê cho thấy quân đội Mỹ không quá thiên về bố trí máy bay cho lực lượng không quân như Trung Quốc.

Các quân chủng khác thuộc quân đội Mỹ như hải quân và lục quân dường như đều có số lượng máy bay tương đương với không quân.

Về cơ cấu, Mỹ có khoảng 2.200 máy bay chiến đấu tầm ngắn, con số này của Trung Quốc là 1.200 chiếc, nhưng nếu so sánh về chất lượng, máy bay của quân đội Mỹ chiếm ưu thế vượt trội.

Ngoài ra, quân đội Trung Quốc còn có hơn 400 chiếc máy bay chiến đấu J-7. Đây là loại máy bay có hiệu quả tác chiến, nhưng dù ở khía cạnh nào thì vẫn không có khả năng cạnh tranh với máy bay chiến đấu của Mỹ.

Mỹ Linh

Dành cho bạn

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Trong bối cảnh Mỹ gây sức ép với Kiev và châu Âu đối mặt thách thức về nguồn lực, chuyên gia quan hệ quốc tế Nga Andrey Sushentsov cho rằng xung đột Ukraine đang bước vào giai đoạn cuối, đồng thời đưa ra dự báo về thời điểm khủng hoảng có thể khép lại.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại lễ kỷ niệm Ngày Vịnh Persia quốc gia ở Vịnh Persia, gần Bushehr. Ảnh: THX/TTXVN

Iran tiết lộ chương trình UAV mới, tăng cường giám sát eo biển Hormuz

Quân đội Iran thông báo đang chuẩn bị đưa vào sử dụng một hệ thống UAV mới, đồng thời mở rộng hoạt động giám sát tại eo biển Hormuz và Vịnh Oman. Tehran cũng cho biết đã nâng cấp dòng UAV Arash với đầu đạn tăng từ 50 kg lên 100 kg, cải tiến hệ thống dẫn đường và phát triển thêm các biến thể mới.