Trung Quốc vận hành tuabin gió ngoài khơi lớn nhất thế giới

Tuabin gió ngoài khơi 20MW - công suất lớn nhất thế giới - đã chính thức hòa lưới điện ngoài khơi bờ biển phía Đông Nam Trung Quốc, đánh dấu bước đột phá công nghệ quan trọng của ngành điện gió nước này.
Chú thích ảnh
Tuabin gió ngoài khơi công suất 20MW đầu tiên trên thế giới tại vùng biển ngoài khơi tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Ảnh: CMG

Tuabin khổng lồ này do Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc (CTG) phát triển và lắp đặt, thuộc giai đoạn II của dự án điện gió ngoài khơi Liuao, cách bờ biển phía Nam tỉnh Phúc Kiến hơn 30 km, ở vùng biển có độ sâu trên 40 mét.

Theo thông báo của CTG, tổ máy 20 MW đã hoàn tất quá trình chạy thử, kiểm định kỹ thuật và chính thức đi vào vận hành thương mại từ ngày 6/2. Đây là lần đầu tiên trên thế giới một tuabin điện gió ngoài khơi công suất siêu lớn 20 MW được lắp đặt, hiệu chỉnh và kết nối lưới điện thành công.

Ông Jiang Guangqiu - Phó Tổng Giám đốc chi nhánh CTG tại Phúc Kiến - cho biết đội ngũ kỹ thuật đã vượt qua nhiều thách thức như gió mùa mạnh và điều kiện biển phức tạp để hoàn thành toàn bộ các bài kiểm tra theo đúng tiến độ. Ông nhấn mạnh tuabin này sẽ tạo nền tảng kỹ thuật quan trọng cho việc phát triển điện gió ngoài khơi ở các vùng biển sâu trong tương lai.

Theo CTG, tâm trục của tuabin cao 174 mét so với mực nước biển, tương đương tòa nhà 58 tầng. Cánh quạt có đường kính 300 mét, quét diện tích gần bằng 10 sân bóng đá tiêu chuẩn.

Khi vận hành ở công suất định mức, mỗi tuabin dự kiến sản xuất hơn 80 triệu kWh điện mỗi năm, đủ đáp ứng nhu cầu điện sinh hoạt của khoảng 44.000 hộ gia đình. Lượng điện này tương đương tiết kiệm khoảng 22.000 tấn than tiêu chuẩn, qua đó góp phần đáng kể vào việc cắt giảm phát thải carbon.

Việc phát triển tuabin công suất siêu lớn đặt ra nhiều thách thức kỹ thuật, trong đó điểm đột phá then chốt là thiết kế cánh khí động học mới, giúp tối ưu khả năng thu năng lượng gió. Nhờ ứng dụng kết cấu nhẹ và tích hợp công nghệ số, trọng lượng trên mỗi megawatt của tuabin đã giảm hơn 20% so với mức trung bình của ngành, qua đó nâng cao hiệu suất phát điện và khả năng vận hành tổng thể.

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.