Trung Quốc và Nga kêu gọi hạ nhiệt căng thẳng Biển Đỏ

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 14/5, Trung Quốc và Nga đã cùng lên tiếng kêu gọi kiềm chế và đối thoại trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại Yemen và khu vực Biển Đỏ.
Chú thích ảnh
Các thành viên Lực lượng bảo vệ bờ biển Yemen tuần tra trên Biển Đỏ, ngoài khơi thị trấn Mokha thuộc tỉnh Taiz. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ), ông Sun Lei - Phó Đại diện thường trực của Trung Quốc tại LHQ - bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình hình ở Biển Đỏ nói riêng và khu vực Trung Đông nói chung. Theo ông, tình hình ở Biển Đỏ vẫn bất ổn, Mỹ - Anh không kích các mục tiêu của Houthi ở Yemen, trong khi Houthi và Israel tấn công qua lại lẫn nhau đã gây thương vong nghiêm trọng và phá hủy nhiều cơ sở hạ tầng dân sự.

Ông Sun Lei đặc biệt hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn mới đạt được giữa Mỹ và lực lượng Houthi ở Yemen, đồng thời đánh giá cao vai trò trung gian của Oman trong việc thúc đẩy thỏa thuận này. Trung Quốc kêu gọi các bên coi đây là “cơ hội để hạ nhiệt tình hình sớm nhất có thể”, đồng thời yêu cầu Houthi ngừng các hành động tấn công tàu thương mại để đảm bảo an toàn cho tuyến vận tải huyết mạch ở Biển Đỏ. “Chủ quyền, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của Yemen cần được tôn trọng. Thỏa thuận ngừng bắn đã đạt được cần được thực hiện nghiêm túc”, ông Sun Lei nói.

Theo quan điểm của Trung Quốc, cuộc khủng hoảng kéo dài tại Yemen không thể được giải quyết bằng vũ lực mà phải thông qua một tiến trình chính trị toàn diện, do chính người Yemen lãnh đạo và khởi xướng. Ông Sun Lei kêu gọi tất cả các bên liên quan thể hiện thiện chí, nối lại đối thoại, giải quyết bất đồng bằng biện pháp hòa bình, tăng cường hỗ trợ nhân đạo và hướng tới hòa giải dân tộc, tái thiết đất nước.

Bên cạnh đó, đại diện của Trung Quốc cũng cho rằng việc Israel tiếp tục các hoạt động quân sự và phong tỏa Gaza, bất chấp phản đối mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế, đang “tạo thêm những thách thức cho an ninh và ổn định của khu vực”. Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế coi việc thực hiện ngừng bắn lâu dài tại Gaza là ưu tiên hàng đầu nhằm giảm căng thẳng khu vực và tạo điều kiện thuận lợi cho tiến trình hòa bình tại Yemen cũng như Biển Đỏ. Ngoài ra, ông cũng lưu ý Trung Quốc ủng hộ các nước trong khu vực đóng vai trò lớn hơn trong việc thúc đẩy tiến trình hòa bình và tái khẳng định sự ủng hộ đối với những nỗ lực liên tục của Đặc phái viên LHQ tại Yemen Hans Grundberg.

Cùng quan điểm với Trung Quốc, Đại sứ Nga tại LHQ Vassily Nebenzia kêu gọi tất cả các bên ở Yemen ngừng ngay sử dụng vũ lực. Ông nêu rõ: “Chúng tôi lo ngại về căng thẳng nội bộ ngày càng gia tăng và cho rằng vòng luẩn quẩn của giao tranh phải chấm dứt”. Đại sứ Nebenzia không quên đề cập đến khả năng có sự can thiệp từ bên ngoài vào tình hình Yemen trong bối cảnh xung đột tại Gaza vẫn chưa hạ nhiệt. Theo ông, những căng thẳng chồng chéo này sẽ khiến an ninh khu vực ngày càng trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Nguyễn Tùng - Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Chuyên gia Iran chỉ ra 8 yếu tố có thể báo trước “giờ G” của chiến tranh toàn diện

Chuyên gia Iran chỉ ra 8 yếu tố có thể báo trước “giờ G” của chiến tranh toàn diện

Trong bài phân tích về nguy cơ chiến tranh hỗn hợp và toàn diện do Fars News đăng tải ngày 24/10, tác giả Iran Alireza Maaf chỉ ra tám yếu tố có thể quyết định “giờ G” của một cuộc xung đột mới. Theo ông, thời điểm khai hỏa phụ thuộc vào sự hội tụ của các điều kiện quân sự, tình báo, chính trị, kinh tế và xã hội.

Ngày Pasta thế giới - Hành trình đổi mới của biểu tượng 'Made in Italy'

Ngày Pasta thế giới - Hành trình đổi mới của biểu tượng 'Made in Italy'

Được Hiệp hội Thực phẩm Italy (UIF) phối hợp với Tổ chức Pasta quốc tế (IPO) khởi xướng, Ngày Pasta thế giới lần thứ 28 diễn ra ngày 25/10 đánh dấu một cột mốc đặc biệt, khi nhân dịp này, Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani đã chính thức phát động sáng kiến “Ngày Pasta Italy trên thế giới”, đưa món ăn quen thuộc trên bàn ăn của hàng triệu gia đình trở thành một sứ giả ngoại giao văn hóa mang tầm quốc gia.