Houthi tuyên bố tạm dừng oanh kích trên Biển Đỏ

Theo Trung tâm điều phối hoạt động nhân đạo có trụ sở tại Yemen, Phong trào Houthi ở nước này sẽ hạn chế tấn công các tàu thương mại có liên hệ với Israel sau khi lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza có hiệu lực.
Chú thích ảnh
Một tàu hàng bị lực lượng Houthi tấn công trên Biển Đỏ. Ảnh: IRNA/TTXVN

Trong một thư điện tử gửi tới các quan chức ngành vận tải biển vào ngày 19/1, HOCC - đơn vị liên lạc giữa Houthi và các nhà khai thác vận tải thương mại - khẳng định họ sẽ dừng "thực thi lệnh trừng phạt" đối với các tàu do các cá nhân hoặc tổ chức của Mỹ và Anh sở hữu, cũng như các tàu treo cờ của những quốc gia này khi tất cả các giai đoạn của thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin tại Gaza được thực hiện đầy đủ. Tuy nhiên, trong trường hợp có bất kỳ hành động nào từ nước ngoài nào gây phương hại tới Yemen, Houthi sẽ áp dụng trở lại các biện pháp trừng phạt. 

Kể từ tháng 11/2023, nhằm bày tỏ sự đoàn kết với người dân Palestine tại Dải Gaza vốn đang phải hứng chịu các cuộc oanh kích của Israel, Houthi đã tiến hành hơn 100 cuộc tấn công nhằm vào các tàu hàng, đánh chìm 2 tàu và bắt giữ 1 tàu khác. Nhiều công ty vận tải biển lớn nhất thế giới đã đình chỉ vận chuyển qua Biển Đỏ và chuyển hướng tàu của họ sang khu vực quanh miền Nam châu Phi để tránh bị tấn công.

Trong diễn biến cùng ngày, Tổng tư lệnh quân đội Israel Herzi Halevi đã chỉ thị cho Lực lượng phòng vệ của nước này (IDF) chuẩn bị kế hoạch cho các cuộc tấn công mới ở Gaza và Liban một ngày sau khi lệnh ngừng bắn mong manh ở Gaza có hiệu lực.

Theo một tuyên bố của quân đội, trong một cuộc họp đánh giá tình hình chiến sự, ông Halevi nhấn mạnh rằng dù các hoạt động tấn công đã chấm dứt nhưng Israel vẫn tăng cường các hoạt động chuẩn bị phòng thủ ở Gaza và khu Bờ Tây bị chiếm đóng. Tuy nhiên, ông không nêu rõ lý do chuẩn bị các kế hoạch tấn công.

Trước đó, vào ngày 15/1, Israel và Hamas đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin sau những nỗ lực hòa giải tích cực của Qatar, Ai Cập và Mỹ. Thỏa thuận bao gồm giai đoạn 42 ngày ban đầu, theo đó hơn 15 tháng giao tranh tại Gaza sẽ chấm dứt và 33 con tin bị giam giữ ở Gaza sẽ được thả để đổi lấy việc Israel thả hàng trăm tù nhân Palestine.

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.