Trung Quốc và Nga cho hồi hương hàng nghìn lao động Triều Tiên

Trung Quốc và Nga đã đưa một nửa số lao động Triều Tiên đang làm việc ở hai quốc gia này hồi hương.
Chú thích ảnh
Lao động Triều Tiên tại một nhà máy sản xuất giày. Ảnh: Reuters

Theo báo cáo chuyển đến ủy ban chuyên trách về lệnh trừng phạt của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, hàng chục nghìn lao động Triều Tiên đã trở về nước.

Trong báo cáo, Nga cho biết số lao động Triều Tiên có giấy tờ hợp pháp làm việc tại quốc gia này đã giảm từ 30.023 xuống còn 11.490 người.

Trong báo cáo của Trung Quốc, hơn một nửa số công dân Triều Tiên đã trở về nước.

Kênh CNN (Mỹ) cho biết báo cáo về lao động Triều Tiên của Trung Quốc và Nga đã được chuyển đến ủy ban về lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Trong tháng 12/2017, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã có nghị quyết yêu cầu đến cuối năm 2019, mọi lao động Triều Tiên làm việc ở nước ngoài phải về nước.

Mỹ cho rằng Triều Tiên có khoảng 100.000 lao động ở nước ngoài, chủ yếu tập trung tại Trung Quốc và Nga. 

Ngày 21/3, Mỹ đã trừng phạt hai công ty vận tải biển của Trung Quốc với cáo buộc hỗ trợ Triều Tiên lách luật trừng phạt.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.