Vì sao Đại sứ quán Thụy Điển tại Triều Tiên dành riêng một phòng cho Mỹ

Các nhà ngoại giao Thụy Điển đã để riêng một phòng dành cho đồng nghiệp Mỹ nếu Washington muốn cử đại diện đến thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên.
Chú thích ảnh
Tòa nhà nơi đặt Đại sứ quán Thụy Điển tại Bình Nhưỡng. Ảnh: AP

Căn phòng ngay cạnh văn phòng Đại sứ Thụy Điển tại Bình Nhưỡng đã bị quên lãng trong nhiều năm. Căn phòng rơi vào tình trạng bỏ không từ sau thỏa thuận năm 1995, trong đó nêu rõ Thụy Điển đóng vai trò “đại diện quyền lợi” của Mỹ tại Triều Tiên. Theo thỏa thuận năm 1995, một khi Mỹ mở cơ sở ngoại giao tại Bình Nhưỡng thì Thụy Điển sẽ không còn giữ vai trò “bảo hộ” nữa.

Hãng thông tấn AP (Mỹ) cho biết có nhiều đối thoại giữa Mỹ và Triều Tiên ở thời đểm đó và việc chuẩn bị "một chỗ dừng chân" là ý tưởng hay, bởi Mỹ không có quan hệ ngoại giao với Triều Tiên nên không có đại sứ quán. Theo AP, Đại sứ quán Thụy Điển cùng Đại sứ quán Anh đều nằm trong khu tổ hợp Đại sứ quán Đức tại Bình Nhưỡng.

Trên bàn đàm phán tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ hai ở Hà Nội vào cuối tháng 2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng mở văn phòng liên lạc tại thủ đô mỗi nước “không phải là ý tưởng tồi”. Về phần mình, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đánh giá “đó là điều được hoan nghênh” khi đề cập đến việc mở cơ sở ngoại giao của Washington tại Bình Nhưỡng.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.