Trung Quốc và Hàn Quốc thảo luận thúc đẩy hợp tác song phương

Ngày 31/8, Tân Hoa xã đưa tin Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin đã có cuộc điện đàm về thúc đẩy hợp tác song phương, đồng thời nhất trí sẽ tăng cường triển khai các cuộc đàm phán với Nhật Bản.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị (trái) và Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Park Jin (phải) tại cuộc hội đàm bên lề Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm G20 ở Bali, Indonesia, ngày 7/7/2022. Ảnh tư liệu: YONHAP/TTXVN

Nguồn tin trên cho biết, tại cuộc điện đàm, Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị nói rằng Trung Quốc sẽ duy trì tính liên tục và ổn định trong chính sách đối ngoại với Hàn Quốc. Ngoài ra, ông Vương Nghị ghi nhận hợp tác kinh tế và thương mại cùng có lợi là nền tảng cho quan hệ song phương.

Hãng Thông tấn Kyodo News ngày 1/9 dẫn thông tin từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết ông Vương Nghị đã nói với người đồng cấp Park Jin rằng Bắc Kinh ủng hộ việc Seoul đóng một vai trò tích cực “trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác ba bên Trung Quốc - Hàn Quốc - Nhật Bản". Theo Kyodo News, Seoul đang nỗ lực tổ chức một hội nghị thượng đỉnh ba bên vào cuối năm nay.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết ông Park Jin và người đồng cấp Vương Nghị cũng nhất trí sẽ thường xuyên tổ chức các chuyến thăm lẫn nhau của Bộ trưởng Ngoại giao hai nước. Ngoài ra, hai Bộ trưởng Ngoại giao nhất trí tiến hành các cuộc đối thoại song phương tập trung vào vấn đề ngoại giao và an ninh.

Nguyễn Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.