Trung Quốc và Ấn Độ chuyển hướng nhập khẩu đẩy dầu Nga vào thế khó

Nga đang đối mặt với thách thức lớn khi xuất khẩu dầu bị siết chặt bởi các lệnh trừng phạt từ Mỹ, khiến Trung Quốc và Ấn Độ phải tìm nguồn cung mới. 
Chú thích ảnh
Nhà máy lọc dầu ở Tây Siberia, Nga. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo trang tin châu Âu Euractiv.com ngày 13/1, xuất khẩu dầu mỏ của Nga đang đối mặt với thách thức mới sau khi Bộ Tài chính Mỹ áp đặt một loạt biện pháp trừng phạt nhằm vào các công ty sản xuất dầu lớn của nước này. Các lệnh trừng phạt không chỉ nhắm vào Gazprom Neft và Surgutneftegas mà còn bao gồm hơn 180 tàu vận chuyển dầu của Nga, buộc các khách hàng lớn như Trung Quốc và Ấn Độ phải tìm kiếm nguồn cung thay thế.

Như phân tích của Matt Wright, chuyên gia hàng đầu về vận tải hàng hóa của Kpler, trong số các tàu bị trừng phạt có 143 tàu chở dầu đã vận chuyển hơn 530 triệu thùng dầu thô của Nga trong năm ngoái, chiếm tới 42% tổng lượng dầu thô xuất khẩu qua đường biển của nước này. Trong đó, khoảng 300 triệu thùng được vận chuyển đến Trung Quốc, phần còn lại chủ yếu được chuyển đến Ấn Độ.

Một thương nhân có trụ sở tại Singapore tiết lộ rằng các tàu chở dầu bị trừng phạt đã vận chuyển gần 900.000 thùng dầu thô mỗi ngày của Nga sang Trung Quốc trong 12 tháng qua. Với việc bị hạn chế vận chuyển, hoạt động xuất khẩu dầu của Nga được dự báo sẽ "giảm mạnh".

Tác động của các biện pháp trừng phạt đã nhanh chóng được phản ánh trên thị trường dầu mỏ toàn cầu khi giá dầu Brent tăng vọt lên trên 81 USD/thùng, mức cao nhất trong nhiều tháng qua. Theo các nguồn tin từ ngành công nghiệp lọc dầu, các nhà máy lọc dầu độc lập của Trung Quốc sẽ phải cắt giảm sản lượng trong tương lai.

Số liệu trước đó cho thấy trong 11 tháng đầu năm ngoái, Ấn Độ đã tăng nhập khẩu dầu thô từ Nga thêm 4,5% so với cùng kỳ, đạt 1,764 triệu thùng/ngày, chiếm 36% tổng lượng nhập khẩu. Trong khi đó, Trung Quốc cũng tăng nhập khẩu dầu thô từ Nga lên 2,159 triệu thùng/ngày, chiếm 20% tổng lượng nhập khẩu.

Harry Tchilinguirian, Giám đốc nghiên cứu tại Onyx Capital Group, nhận định các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ sẽ phải gấp rút tìm kiếm nguồn cung thay thế từ Trung Đông và khu vực Đại Tây Dương. 

Một quan chức ngành lọc dầu Ấn Độ thừa nhận: "Giá dầu thô Trung Đông hiện đã tăng. Không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chúng ta phải sử dụng dầu từ Trung Đông và có thể cả dầu của Mỹ".

Một nguồn tin khác cho biết Nga có thể phải hạ giá dầu thô xuống dưới 60 USD/thùng để duy trì khả năng sử dụng bảo hiểm và tàu chở dầu của phương Tây.

Đối với Trung Quốc, theo nhà phân tích Emma Li của Vortexa, xuất khẩu dầu thô ESPO Blend của Nga có thể sẽ bị đình trệ nếu lệnh trừng phạt được thực thi nghiêm ngặt. Tuy nhiên, diễn biến này còn phụ thuộc vào quyết định của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump và thái độ của Trung Quốc đối với các lệnh trừng phạt.

Chuyên gia Tchilinguirian cũng dự đoán Trung Quốc sẽ chuyển sang nhập khẩu dầu nặng từ Trung Đông và tối đa hóa lượng dầu thô nhập khẩu từ Canada. 

Trong khi đó, Bộ trưởng Năng lượng Nga Nikolai Shulginov vẫn tỏ ra lạc quan khi cho biết Nga đã chuyển hướng thành công lượng dầu thô xuất khẩu sang các quốc gia "thân thiện", dù sản lượng dầu và khí đốt vẫn sụt giảm trong năm nay.

Vũ Thanh/Báo Tin tức (Euractiv.com/Reuters)

Dành cho bạn

Saudi Arabia chuẩn bị mở chiến dịch tấn công quy mô lớn tại Yemen

Saudi Arabia chuẩn bị mở chiến dịch tấn công quy mô lớn tại Yemen

Truyền thông phương Tây ngày 3/10 dẫn nguồn các quan chức vùng Vịnh, quan chức Yemen và các nhà ngoại giao phương Tây cho biết Saudi Arabia đang lên kế hoạch mở một chiến dịch tấn công quy mô lớn tại Yemen, với mục tiêu đẩy lùi những bước tiến của lực lượng Houthi thân Iran.

Nhiều quốc gia phản đối EU cắt giảm ngân sách

Nhiều quốc gia phản đối EU cắt giảm ngân sách

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, ngày 2/10, 17 nước thành viên của Liên minh châu Âu (EU), trong đó có Italy, Tây Ban Nha và Ba Lan, đã ký một bức thư gửi tới quốc gia đang giữ ghế Chủ tịch luân phiên của Hội đồng châu Âu là Ireland nhằm phản đối việc cắt giảm ngân sách của EU và yêu cầu giữ nguyên gần 900 tỷ euro trong dự thảo ngân sách sắp tới.

Mỹ đẩy nhanh xây dựng chuỗi cung ứng đất hiếm và dược phẩm trong nước

Mỹ đẩy nhanh xây dựng chuỗi cung ứng đất hiếm và dược phẩm trong nước

Giám đốc Văn phòng Chính sách Thương mại và Sản xuất Nhà Trắng Peter Navarro cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đang đẩy nhanh kế hoạch củng cố các chuỗi cung ứng chiến lược trong nước, đặc biệt đối với đất hiếm, nam châm và dược phẩm, nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Quốc.