Trung Quốc tuyên bố không đàm phán với Mỹ trong cảnh ‘dao kề vào cổ’

Trung Quốc ngày 25/9 tuyên bố nước này không thể đàm phán thương mại với Mỹ trong khi Washington đang áp đặt thuế lên hàng hóa của Bắc Kinh như thể “kề dao vào cổ”.
Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Wang Shouwen. Ảnh: AFP

Phát biểu một ngày sau khi Mỹ chính thức áp thuế 200 tỷ USD lên hàng hóa Trung Quốc, Thứ trưởng Bộ Thương mại Wang Shouwen khẳng định Bắc Kinh cởi mở để đàm phán nhưng trong điều kiện hai bên phải đối đãi với nhau “bình đẳng và tôn trọng”.

Hãng thông tấn Pháp AFP dẫn lời ông Wang phát biểu tại cuộc họp báo cho biết: “Hiện tại Mỹ áp dụng hình thức hạn chế thương mại quy mô lớn, họ đang kề một con dao vào cổ họng ai đó. Dưới tình hình này, làm sao các cuộc đàm phán có thể tiến triển?”.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin đã mời các quan chức Trung Quốc tổ chức những cuộc đàm phán mới, song đòn thuế mới nhất của chính quyền Tổng thống Donald Trump dường như đã phá hoại nỗ lực trên. 

Ông Wang đến Washington gặp các quan chức Mỹ kể từ hồi tháng 8 tuy nhiên, không có cuộc gặp chính thức cấp cao nào giữa hai bên trong vài tháng qua. Thứ trưởng Trung Quốc khẳng định các biện pháp của Mỹ “đã làm các cuộc đàm phán không thể tiến triển”. 

Trước đó, ngày 24/9, Mỹ chính thức áp thuế 10% với gói hàng hóa trị giá 200 tỷ USD nhập khẩu từ Trung Quốc trong khi Bắc Kinh cũng đáp trả với việc áp mức thuế tương ứng lên 60 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ, động thái mới nhất đẩy tình trạng căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới lên một nấc thang mới. Mức thuế 10% này sẽ tự động tăng lên 25% từ năm 2019. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.