Tổng thống Putin phản đối cách giải thích của Israel về vụ máy bay Nga bị bắn rơi tại Syria

Tổng thống Putin phản đối cách giải thích của Israel về các sự kiện liên quan tới vụ bắn rơi máy bay Nga tại Syria hôm 17/9 vừa qua.
Chú thích ảnh
Hệ thống S-300 của Nga được trưng bày tại Kubinka, ngoại ô Moskva ngày 22/8/2017. Ảnh: AFP/TTXVN

Điện Kremlin thông báo, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 24/9 đã điện đàm về việc Nga cung cấp hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho Syria.

Theo Điện Kremlin, Tổng thống Putin đã khẳng định với ông Netanyahu rằng các hành động của Nga là nhằm bảo vệ quân đội nước này. Bên cạnh đó, Tổng thống Putin còn phản đối cách giải thích của Israel về các sự kiện liên quan tới vụ bắn rơi máy bay Nga tại Syria hôm 17/9 vừa qua. Điện Kremlin cho biết, thông tin do quân đội Israel cung cấp trái ngược với những kết luận của Bộ Quốc phòng Nga.

Điện Kremlin nêu rõ, những hành động của các phi công Israel đã dẫn tới việc máy bay Nga bị hệ thống phòng không Syria bắn hạ. Tuyên bố nhấn mạnh: "Phía Nga rút ra từ thực tế rằng các hành động của không quân Israel là nguyên nhân chính dẫn tới thảm kịch".

Về phần mình, Thủ tướng Netanyahu đã một lần nữa chia buồn về vụ máy bay Nga bị bắn hạ làm 15 quân nhân thiệt mạng, đồng thời nhấn mạnh với Tổng thống Putin rằng việc cung cấp những vũ khí tân tiến này sẽ làm gia tăng nguy cơ tại khu vực. Trong cuộc điện đàm, Thủ tướng Netanyahu còn cho biết ông đã nói với Tổng thống Putin rằng Israel sẽ tiếp tục bảo vệ an ninh và lợi ích của mình. Nhà lãnh đạo Israel cũng đã nhất trí với Tổng thống Putin về việc tiếp tục phối hợp giữa các lực lượng vũ trang hai nước.

Tuyên bố chuyển giao hệ thống tên lửa S-300 cho Syria được Nga đưa ra một tuần sau khi Moskva đổ lỗi cho Israel gián tiếp gây ra vụ bắn hạ máy bay quân sự của Nga tại Syria. Trong khi đó, Israel cho rằng Syria phải chịu trách nhiệm về vụ việc này.

Trước đó, máy bay trinh sát Il-20 của Nga đã bị mất liên lạc vào đêm 17/9 (theo giờ địa phương) trong một cuộc tấn công của 4 máy bay tiêm kích F-16 của Israel vào các mục tiêu tại tỉnh Latakia , Syria. Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội Israel đã cố tình tạo ra tình thế nguy hiểm bằng cách lợi dụng máy bay của Nga như một lá chắn trước hệ thống phòng không Syria. Một tên lửa phóng lên từ hệ thống phòng không S-200 của Syria đã bắn nhầm vào máy bay Il-20 làm 15 quân nhân Nga trên máy bay thiệt mạng. Đây là trường hợp bắn nhầm nghiêm trọng nhất của quân đội Syria kể từ khi Nga can thiệp quân sự vào nước này theo đề nghị của Tổng thống Bashar al-Assad cuối năm 2015.

Ngọc Thúy (TTXVN)

Dành cho bạn

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Trong hai ngày 22 - 23/10, tại phường Sa Pa (tỉnh Lào Cai), Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Lào Cai phía Việt Nam và Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Vân Nam phía Trung Quốc đã tổ chức Hội đàm Thường niên nhằm đánh giá kết quả hợp tác và thống nhất phương hướng bảo vệ an ninh biên giới đất liền.

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có thể sớm có thêm hành động nhằm ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng không tiết lộ kế hoạch cụ thể. Trong khi đó, Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo phạm vi đối đầu có thể mở rộng tới các căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông nếu Washington tiếp tục những hoạt động mà Tehran phản đối.

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Trong bối cảnh Mỹ gây sức ép với Kiev và châu Âu đối mặt thách thức về nguồn lực, chuyên gia quan hệ quốc tế Nga Andrey Sushentsov cho rằng xung đột Ukraine đang bước vào giai đoạn cuối, đồng thời đưa ra dự báo về thời điểm khủng hoảng có thể khép lại.