Trung Quốc tuyên bố có quyền thiết lập thêm ADIZ

Đại sứ Trung Quốc tại Philippines Mã Khắc Khanh ngày 2/12 tuyên bố Trung Quốc có quyền chủ quyền thiết lập một vùng phòng không trên biển Hoa Đông và vùng tương tự trên khu vực tranh chấp khác.

Đại sứ Trung Quốc tại Philippines Mã Khắc Khanh ngày 2/12 tuyên bố Trung Quốc có quyền chủ quyền thiết lập một vùng phòng không trên biển Hoa Đông và vùng tương tự trên khu vực tranh chấp khác.

Bà Mã Khắc Khanh đã bảo vệ quyết định hôm 23/11 của Trung Quốc về việc thiết lập Vùng Nhận dạng Phòng không (ADIZ) trên khu vực nằm giữa Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc và Nhật Bản.

Khi được hỏi về quan ngại rằng Bắc Kinh có thể thiết lập một vùng nhận dạng phòng không tượng tự trên biển Hoa Nam (biển Đông) hay không, Đại sứ Mã Khắc Khanh khẳng định rằng Chính phủ Trung Quốc có quyền quyết định địa điểm và thời điểm thiết lập một vùng kiểu này. Tuy nhiên, Đại sứ Mã Khắc Khanh cho biết thêm bà không thể nói liệu Trung Quốc đã có một kế hoạch như vậy chưa.

T.N (Theo AP)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.