Nhật Bản nhờ LHQ phân giải về ADIZ của Trung Quốc

Nhằm tìm kiếm sự ủng hộ của quốc tế chống lại việc Bắc Kinh đơn phương thiết lập ADIZ bao trùm cả quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông, Nhật Bản đã đề nghị Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) của LHQ xem xét liệu việc này có gây nguy hiểm cho các máy bay dân sự hay không.

Nhằm tìm kiếm sự ủng hộ lớn hơn của quốc tế chống lại việc Bắc Kinh đơn phương thiết lập Vùng Nhận dạng phòng không (ADIZ) bao trùm cả quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông, Nhật Bản đã đề nghị Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) của LHQ xem xét liệu việc này có gây nguy hiểm cho các máy bay dân sự hay không. 

      
 Nhật Bản nhờ LHQ phân giải về ADIZ của Trung Quốc ảnh 1

Quần đảo Senkaku/Điếu Ngư nằm trong ADIZ của Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Bộ Ngoại giao Nhật Bản ngày 1/12 thông báo đã trình lên ICAO đề nghị nghiên cứu xem vùng ADIZ mà Trung Quốc mới tuyên bố có thể đe dọa trật tự và an toàn của hàng không quốc tế trong khu vực hay không. Động thái này được Mỹ, Anh và Australia ủng hộ, song Hãng tin Kyodo cho biết Trung Quốc cực lực phản đối sự can thiệp của ICAO.       

Cho dù tổ chức này của LHQ chỉ đưa ra những khuyến nghị không mang tính chất ràng buộc, nhưng có vẻ Tokyo hy vọng những giám sát nghiêm ngặt của quốc tế sẽ buộc Bắc Kinh phải từ bỏ ý đồ kiểm soát vùng trời bằng sức mạnh quân sự khi cần thiết.       

Cùng ngày, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết sẽ nêu vấn đề ADIZ của Trung Quốc với Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden nhân chuyến công du Đông Á của ông lần này nhằm thống nhất quan điểm giữa hai đồng minh. Ông Biden sẽ có mặt tại Tokyo vào tối 2/12, sau đó sẽ đi Trung Quốc và Hàn Quốc.

TN (RFI)

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.