Trung Quốc tuyên bố Bắc Đẩu đã được ứng dụng trong hầu hết ngành trọng điểm

Hệ thống định vị vệ tinh Bắc Đẩu đang được triển khai rộng rãi trong nhiều lĩnh vực tại Trung Quốc. Riêng 39 thành phố thí điểm đã lắp đặt thêm gần 3 triệu thiết bị định vị trong nửa đầu năm nay.
Chú thích ảnh
Hình ảnh mô phỏng vệ tinh của hệ thống định vị Bắc Đẩu. Ảnh: Wikimedia Commons

Theo báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) ngày 26/8, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc cho biết tỷ lệ ứng dụng tổng hợp của hệ thống Bắc Đẩu trong các ngành trọng điểm trên cả nước đã đạt khoảng 90%.

Bắc Đẩu là hệ thống định vị vệ tinh do Trung Quốc phát triển, được xem là phương án thay thế cho Hệ thống Định vị Toàn cầu (GPS) do Mỹ vận hành. Tuy nhiên, cơ quan trên không nêu cụ thể những lĩnh vực nào được xếp vào nhóm ngành trọng điểm.

Trung Quốc bắt đầu triển khai chương trình thí điểm thúc đẩy ứng dụng Bắc Đẩu trên quy mô lớn trong nền kinh tế từ năm 2024.

Trong nửa đầu năm nay, 39 thành phố tham gia chương trình đã lắp đặt thêm 2,96 triệu thiết bị đầu cuối có chức năng định vị độc lập bằng Bắc Đẩu, tăng khoảng 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại một số thành phố, Bắc Đẩu đã được sử dụng trong toàn bộ phương tiện thuộc một số lĩnh vực cụ thể như xe đạp chia sẻ, taxi, xe công vụ và máy móc nông nghiệp.

Tính đến hết nửa đầu năm, 39 thành phố thí điểm đã triển khai hơn 12 triệu thiết bị đầu cuối sử dụng Bắc Đẩu. Trong đó, hơn 7,2 triệu thiết bị phục vụ các ứng dụng tiêu dùng, trên 4,6 triệu thiết bị được sử dụng trong sản xuất công nghiệp và hơn một triệu thiết bị thuộc các mô hình đổi mới tích hợp.

Trở thành tính năng phổ biến trên điện thoại

Ông Li Xiayu, kỹ sư tại Học viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông Trung Quốc, cho biết Bắc Đẩu tiếp tục được ứng dụng sâu hơn trong giao thông, an toàn công cộng và nông nghiệp thông minh, đồng thời nhanh chóng mở rộng sang các sản phẩm tiêu dùng.

Theo ông Li, chức năng định vị bằng Bắc Đẩu về cơ bản đã trở thành trang bị phổ biến trên điện thoại thông minh, thiết bị đeo thông minh và các thiết bị đầu cuối lắp trên phương tiện.

Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc cho biết hơn 98% trong số 133 triệu điện thoại được xuất xưởng tại thị trường nội địa trong nửa đầu năm nay hỗ trợ định vị bằng Bắc Đẩu.

Đến cuối năm ngoái, tổng lượng chip và mô-đun tương thích với Bắc Đẩu do Trung Quốc sản xuất đã đạt gần 2,6 tỷ đơn vị. Hơn 2,2 tỷ thiết bị đầu cuối và sản phẩm có tích hợp Bắc Đẩu đang được sử dụng trên toàn quốc.

Thúc đẩy ứng dụng ở nước ngoài

Sau khi giành vị thế chi phối tại thị trường trong nước và được tích hợp sâu vào cơ sở hạ tầng, Trung Quốc đang thúc đẩy Bắc Đẩu tại thị trường quốc tế, qua đó cung cấp một lựa chọn khác bên cạnh GPS của Mỹ và hệ thống Galileo của Liên minh châu Âu.

Theo Tân Hoa xã, Bắc Đẩu đã hoàn tất một đợt nâng cấp tổng thể vào cuối tháng 7. Quá trình này tập trung thay thế các vệ tinh cũ bằng vệ tinh thế hệ thứ ba, đồng thời điều chỉnh quỹ đạo nhằm mở rộng phạm vi phủ sóng toàn cầu.

Hiện người dùng Bắc Đẩu ở nước ngoài chủ yếu tập trung tại các quốc gia tham gia Sáng kiến Vành đai và Con đường. Hệ thống này được sử dụng trong hoạt động dẫn đường tàu biển và điều phối cảng tại Trung Đông, cũng như trong các lĩnh vực nông nghiệp và giao thông ở Trung Á.

Hải Trần/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.