Trung Quốc trở thành đồng sở hữu Tập đoàn dầu khí Rosneft của Nga

Công ty đầu tư tài chính và quản lý tài sản Huarong Asset Management của Trung Quốc vừa mua lại 36,2% cổ phần của một đơn vị thuộc công ty CEFC China Energy, thông qua đó công ty này mua được 9,1 tỷ USD cổ phần của Tập đoàn dầu khí quốc gia Rosneft của Nga. Công ty Huarong hiện do Bộ Tài chính Trung Quốc quản lý.
Trung Quốc trở thành đồng sở hữu Tập đoàn dầu khí Rosneft của Nga ảnh 1

Biểu tượng của Tập đoàn Rosneft tại trụ sở ở Moskva (Nga). Ảnh: EPA/TTXVN

Theo CEFC China Energy, công ty Huarong Asset Management đã mua số cổ phần này của CEFC China Energy thành hai đợt vào tháng 12/2017 và tháng 2/2018. Tháng 9/2017, CEFC China Energy thông báo kế hoạch mùa 14,16% cổ phần của Rosneft từ Glencore và Qatar Investment Authority (QIA). Tổng Giám đốc Rosneft Igor Sechin (I-go Sê-trin) cho biết :"Cơ cấu cổ đông của Rosneft đã được xác định".Như một phần trong thỏa thuận dài hạn, Rosneft và CEFC China Energy đã ký thỏa thuận về mua bán dầu thô trong năm 2017. Theo thỏa thuận này, Rosneft sẽ cung cấp cho CEFC China Energy 60,8 triệu tấn dầu mỗi năm cho đến năm 2023. Thỏa thuận này bao gồm việc phát triển các dự án thăm dò và sản xuất tại vùng Siberia. Hai công ty có kế hoạch hợp tác trong việc lọc hóa dầu và buôn bán dầu thô. Theo Rosneft, thỏa thuận này sẽ tăng việc cung cấp trực tiếp dầu thô cho thị trường chiến lược Trung Quốc và đảm bảo một kênh xuất khẩu có lợi được đảm bảo cho việc bán dầu thô của tập đoàn.
(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.