Rosneft ký hợp đồng 15 tỷ USD với Exxon Mobil

Công ty dầu mỏ Rosneft của Nga và công ty dầu khí lớn nhất thế giới Exxon Mobil (Mỹ) vừa ký hợp đồng chọn nhà thầu thiết kế cho dự án xây dựng nhà máy chế biến khí hóa lỏng tại Sakhalin, Nga.

Ngày 27/9, công ty dầu mỏ Rosneft của Nga và công ty dầu khí lớn nhất thế giới Exxon Mobil (Mỹ) đã ký hợp đồng chọn nhà thầu thiết kế cho dự án xây dựng nhà máy chế biến khí hóa lỏng tại Sakhalin, Nga.

Rosneft ký hợp đồng 15 tỷ USD với Exxon Mobil ảnh 1

Một nhà máy khí hóa lỏng của Rosneft tại Sakhalin. Ảnh: Internet

Hợp đồng được ký kết trong khuôn khổ Diễn đàn đầu tư quốc tế "Sochi-2013" và được thực hiện trong năm 2013 và 2014. Phó Chủ tịch Rosneft Vlada Rusakova cho biết sau khi ký hợp đồng từ nay cho đến hết tháng 9, hai bên sẽ chốt lại địa điểm xây dựng nhà máy, nhiều khả năng sẽ là cảng Ilin phía bờ Tây-Nam Sakhalin. Theo kế hoạch, tuyến đường ống đầu tiên của nhà máy chế biến khí hóa lỏng sẽ được đưa vào hoạt động vào năm 2018 và cung cấp khí đốt cho châu Á.

Rosneft và Exxon Mobil bắt đầu mở rộng quy mô hợp tác, cùng đánh giá tính khả thi của dự án xây dựng nhà máy chế biến khí hóa lỏng tại vùng Viễn Đông của Nga từ tháng 2/2013 trong khuôn khổ thỏa thuận về hợp tác chiến lược năm 2011. Được biết khoản vốn đầu tư vào dự án của Rosneft và Exxon Mobil về xây dựng nhà máy chế biến khí hóa lỏng tại Sakhalin ước tính 15 tỷ USD.

Hợp đồng của Rosneft nằm trong chiến lược của Chính phủ Nga đa dạng hóa nguồn xuất khẩu khí hóa lỏng ngoài "người khổng lồ" Gazprom. Trong tháng 6 vừa qua, Rosneft đã ký hai hợp đồng cung cấp hơn 2 triệu tấn khí đốt với các công ty châu Á bắt đầu từ năm 2019.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.