Trung Quốc trợ cấp cho chủ xe ô tô đổi cũ lấy mới

Ngày 26/4, Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo những người đổi xe cũ mua mẫu mới hơn sẽ được nhận khoản trợ cấp có thể lên tới 10.000 Nhân dân tệ (1.380 USD).
Chú thích ảnh
Mẫu xe điện của BYD tại triển lãm ô tô ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Trung Quốc là thị trường ô tô lớn nhất thế giới và là thị trường cạnh tranh nhất trong lĩnh vực xe điện, với trên 100 công ty trong nước đang chạy đua để tạo ra ô tô sạch trong tương lai. Tuy nhiên, suy thoái kinh tế đã đè nặng lên chi tiêu của người tiêu dùng và gây ra cuộc chiến giá giữa các nhà sản xuất, làm giảm lợi nhuận của họ.

Để thúc đẩy nhu cầu, Bắc Kinh đưa ra chính sách trợ cấp cho các chủ xe quyết định đổi một chiếc xe điện hoặc xe lai đăng ký trước năm 2018 hoặc xe chạy bằng xăng không đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải quốc gia để mua một chiếc xe mới.

Bộ trên cho biết những người thay mới chiếc xe được mua sau năm 2018 sẽ đủ điều kiện nhận được khoản trợ cấp từ 7.000 NDT (960 USD). Biện pháp này có hiệu lực đến cuối năm 2024, áp dụng cho tất cả các giao dịch mua xe điện hoặc xe lai mới.

Thông báo trên được đưa ra đúng vào thời điểm đang diễn ra Triển lãm ô tô Trung Quốc, nơi các thương hiệu xe Trung Quốc nhận được sự chú ý của các nhà sản xuất nước ngoài đang vật lộn để chuyển đổi sang xe điện, song các nhà sản xuất ô tô này cũng phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ ở nhiều nước phương Tây.

Dưới sự thúc ép của Pháp, quê hương của một số nhà sản xuất ô tô lịch sử, Ủy ban châu Âu (EC) đã mở cuộc điều tra về trợ cấp của nhà nước Trung Quốc cho lĩnh vực xe điện và cảnh báo áp dụng các thuế đặc biệt để bảo vệ thị trường châu Âu. Trong khi đó, Mỹ thường phản đối các khoản trợ cấp mà họ cho rằng sẽ dẫn đến tình trạng “dư thừa công suất” sản xuất và gây tổn hại đến cạnh tranh toàn cầu.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.