Kia đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang kinh doanh xe điện 

Ngày 5/4, tại sự kiện Ngày nhà đầu tư CEO ở Seoul, Giám đốc điều hành Kia Motor Song Ho-sung cho hay Kia đang đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang kinh doanh xe điện (EV), vốn đang phải đối mặt với mối lo ngại về nhu cầu chậm lại, bằng cách mở rộng dòng sản phẩm và nhiều loại xe điện thông qua việc giới thiệu các loại xe có thể tùy chỉnh dựa trên khái niệm nền tảng ngoài phương tiện (PBV).
Chú thích ảnh
Ảnh: murray-group.co.uk

Thể hiện tầm nhìn của thương hiệu khi trở thành nhà cung cấp giải pháp di chuyển bền vững vượt xa khái niệm truyền thống về ô tô, PBV là sự kết hợp mạnh mẽ giữa xe điện phù hợp với mục đích sử dụng với công nghệ phần mềm tiên tiến được thiết kế để mở ra cánh cửa cho các hoạt động kinh doanh và lối sống mới – bằng cách hình dung lại khái niệm về không gian nhờ nội thất tiên tiến, phù hợp, mang đến sự linh hoạt và tự do.

Nhà sản xuất ô tô lớn thứ hai Hàn Quốc đã tiết lộ kế hoạch bán 3,2 triệu xe điện trên thị trường toàn cầu trong năm nay và nâng con số này lên 4 triệu vào năm 2027 và 4,3 triệu vào năm 2030.

Kia cho biết, trong tổng doanh số bán hàng, các loại xe thân thiện với môi trường bao gồm xe điện và xe điện hybrid (HEV), dự kiến sẽ bán được 761.000 chiếc trong năm 2024, chiếm 24% tổng doanh số và đến năm 2030, hãng dự kiến bán được 2,48 triệu chiếc, chiếm 58%. Kia cũng đặt mục tiêu bán được 307.000 xe điện trong năm 2024 và 1,6 triệu vào năm 2030.

Giám đốc điều hành Kia Song Ho-sung cho biết, hãng xe này có kế hoạch ứng phó linh hoạt với những thay đổi của thị trường và tích cực quản lý rủi ro trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt và khó khăn địa chính trị ngày càng gia tăng.

Ông Song Ho-sung cho biết thêm, kể từ khi ra mắt lại thương hiệu vào năm 2021, Kia đã trải qua nhiều thay đổi khác nhau trong toàn bộ hoạt động kinh doanh, bao gồm việc thành lập dòng sản phẩm xe điện mang tính đột phá và giới thiệu một tương lai di chuyển lấy khách hàng làm trung tâm. Ông Song Ho-sung nói: "Chúng tôi mong muốn trở thành một thương hiệu phản ứng nhanh với những thay đổi của thị trường và thực hiện chiến lược trung và dài hạn hữu hình để có thể đóng góp cho khách hàng, cộng đồng và hơn thế nữa cho xã hội và môi trường toàn cầu”.

Kia dự đoán tốc độ tăng trưởng của thị trường xe điện toàn cầu sẽ chậm lại cho đến năm 2026 do nền kinh tế trì trệ, giảm trợ cấp xe điện và thiếu cơ sở hạ tầng sạc. Trong nỗ lực tìm kiếm sự đột phá, hãng sẽ bù đắp sự suy giảm nhu cầu xe điện bằng cách tăng cường dòng sản phẩm mẫu xe HEV và giới thiệu các mẫu xe điện rẻ hơn. Hãng cũng có kế hoạch ứng phó với vấn đề mở rộng toàn cầu của các thương hiệu Trung Quốc thông qua nâng cao khả năng cạnh tranh sản phẩm, tung ra các mẫu xe PBV và tạo ra nhu cầu mới bằng cách sử dụng các nhà máy của mình tại Trung Quốc.

Cụ thể, Kia có kế hoạch vận hành các mẫu HEV trên hầu hết các mẫu xe chủ lực của mình, bao gồm cả phiên bản HEV minivan đình đám của hãng ra mắt năm 2023, với 6 mẫu vào năm 2024, 8 mẫu vào năm 2026 và 9 mẫu vào năm 2028. Tại các thị trường trọng điểm như Hàn Quốc, Bắc Mỹ và châu Âu, Kia có kế hoạch giới thiệu tổng cộng 6 mẫu xe giá cả phải chăng, bắt đầu với EV3, tiếp theo là EV2, EV4 và EV5.

Nhà sản xuất ô tô cũng đang tăng cường Hỗ trợ lái xe trên đường cao tốc (HDA) và có kế hoạch mở rộng việc cung cấp phần mềm lái xe tự động phù hợp cho việc lái xe trong đô thị vào khoảng năm 2026. Từ góc độ quản trị, Kia cho biết hãng sẽ duy trì tỷ lệ chi trả cổ tức ở mức 20% đến 35% thu nhập ròng.

Ngoài ra, Kia có kế hoạch mua lại số cổ phiếu trị giá 500 tỷ won (370 triệu USD) hàng năm trong vòng 5 năm tới để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Trần Quang - P/v TTXVN tại Seoul

Dành cho bạn

Trí tuệ nhân tạo: AI trước phép thử hoàn vốn

Trí tuệ nhân tạo: AI trước phép thử hoàn vốn

Những lời kêu gọi kiềm chế tốc độ phát triển các mô hình AI ngày càng gia tăng đang đặt ra một câu hỏi lớn với thị trường tài chính: Nếu cuộc đua AI giảm tốc, liệu những khoản đầu tư khổng lồ được rót vào lĩnh vực này có tạo ra đủ lợi nhuận để bù đắp chi phí?

AI giải mã khác biệt trong điều trị ung thư

AI giải mã khác biệt trong điều trị ung thư

Các chuyên gia ung thư tại UAE đang ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tìm hiểu vì sao cùng một phương pháp điều trị nhưng có bệnh nhân đáp ứng tốt, trong khi những người khác không đạt kết quả tương tự, qua đó hướng tới các phương pháp điều trị cá thể hóa hơn.

Giới chuyên gia cảnh báo rủi ro tiềm ẩn từ AI

Giới chuyên gia cảnh báo rủi ro tiềm ẩn từ AI

Những cảnh báo về tính an toàn của trí tuệ nhân tạo (AI) đang thu hút sự quan tâm trở lại khi lãnh đạo nhiều công ty công nghệ hàng đầu, trong đó có OpenAI, Anthropic và xAI, cảnh báo việc phát triển AI thiếu kiểm soát có thể tạo ra những rủi ro nghiêm trọng đối với con người.

Tokyo dự kiến ra mắt dịch vụ taxi không người lái đầu tiên vào 2027

Tokyo dự kiến ra mắt dịch vụ taxi không người lái đầu tiên vào 2027

Công ty vận hành ứng dụng gọi xe Go Inc., hãng công nghệ xe tự lái Waymo LLC (thuộc tập đoàn Alphabet-công ty mẹ của Google) và hãng xe taxi hàng đầu Nhật Bản Nihon Kotsu ngày 15/9 thông báo mục tiêu ra mắt dịch vụ taxi hoàn toàn không người lái đầu tiên tại thủ đô Tokyo vào 2027.

Bước tiến mới trong thử nghiệm công nghệ 6G

Bước tiến mới trong thử nghiệm công nghệ 6G

Tập đoàn Samsung Electronics của Hàn Quốc ngày 15/9 thông báo đã hoàn tất thành công một thử nghiệm công nghệ quan trọng hướng tới thương mại hóa mạng di động thế hệ thứ sáu (6G) với nhà mạng Mỹ Verizon Communications Inc.