Trung Quốc tính mua trên 6.800 máy bay mới

Boeing Co., nhà sản xuất máy bay hàng đầu thế giới của Mỹ, dự báo Trung Quốc có nhu cầu mua 6.810 chiếc máy bay mới trong 20 năm tới, với giá trị ước tính lên tới 1.025 tỷ USD.
Trung Quốc tính mua trên 6.800 máy bay mới ảnh 1

Đầu tháng 9, Đài truyền hình trung ương Trung Quốc cho biết nước này đã mua máy bay AN-225 "Mriya" sau khi ký thỏa thuận với Công ty “Antonov” của Ukraine.

Ông Randy Tinseth, quan chức phụ trách về tiếp thị các máy bay thương mại của Boeing, cho biết với du lịch và giao thông vận tải trở thành dịch vụ quan trọng, lưu lượng người đi lại ở Trung Quốc dự kiến sẽ tăng 6,4% mỗi năm trong vòng 20 năm tới.Trung Quốc hiện là thị trường hàng không phát triển nhanh hàng đầu trên thế giới. Tin tức cho hay các máy bay của Boeing chiếm khoảng 50% số máy bay dân dụng đang hoạt động của nước này.Boeing cũng dự báo các hãng hàng không trên toàn cầu sẽ cần mua 39.620 máy bay mới với số tiền lên tới 5.900 tỷ USD trong 20 năm tới, trong đó Trung Quốc chiếm 17% cả về giá trị và số lượng máy bay mới.
Vân Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu tăng hơn 2% giữa lo ngại gián đoạn nguồn cung

Giá dầu tăng hơn 2% giữa lo ngại gián đoạn nguồn cung

Trong phiên giao dịch chiều 14/9, giá dầu tại thị trường châu Á tăng hơn 2% khi tình hình căng thẳng tại Trung Đông làm gia tăng lo ngại về nguồn cung dầu và một tuyến đường ống dẫn dầu quan trọng của Saudi Arabia phải tạm ngừng hoạt động.

Khởi công, khánh thành 16 công trình chào mừng thành phố Quảng Ninh

Khởi công, khánh thành 16 công trình chào mừng thành phố Quảng Ninh

Ngày 14/9, phường Yên Tử (thành phố Quảng Ninh) đã tổ chức lễ khởi công, khánh thành 16 dự án, công trình hạ tầng đô thị, giao thông với tổng mức đầu tư trên 285 tỷ đồng. Đây là sự kiện có ý nghĩa thiết thực chào mừng việc thành lập thành phố Quảng Ninh (1/9/2026).

Giá xăng dầu tăng cao do xung đột tại Trung Đông. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Giữ nhịp tăng trưởng trước sức ép lạm phát

CPI 8 tháng năm 2026 tăng 4,45%, sát mục tiêu 4,5%, trong khi nền kinh tế hướng tới tăng trưởng 2 con số. Theo các chuyên gia kinh tế, cần kiểm soát lạm phát ở mức hợp lý để tạo dư địa cho tăng trưởng thay vì kiềm chế lạm phát bằng mọi giá.