Trung Quốc tiêu thụ ô tô nhiều nhất thế giới

Liên đoàn công nghiệp ô tô VDA của Đức vừa dự báo Trung Quốc sẽ trở thành thị trường tiêu thụ ô tô nhiều nhất thế giới trong năm 2013 và 2014, tiếp tục thu hút các nhà sản xuất ô tô danh tiếng của Đức.

Liên đoàn công nghiệp ô tô VDA của Đức vừa dự báo Trung Quốc sẽ trở thành thị trường tiêu thụ ô tô nhiều nhất thế giới trong năm 2013 và 2014, tiếp tục thu hút các nhà sản xuất ô tô danh tiếng của Đức.

Trung Quốc tiêu thụ ô tô nhiều nhất thế giới ảnh 1

Một nhà máy sản xuất ô tô của nước ngoài tại Trung Quốc.

VDA dự báo doanh số bán ô tô trên toàn cầu năm 2013 gia tăng nhờ nhu cầu tăng mạnh tại hai thị trường lớn nhất là Trung Quốc và Mỹ. Doanh số bán xe tại Trung Quốc trong năm nay ước tính tăng 21% lên 16 triệu chiếc, đưa nước này trở thành thị trường tiêu thụ ô tô nhiều nhất thế giới. Doanh số tại Mỹ ước tăng 7%, lên 15,5 triệu chiếc.


Dự báo năm 2014, doanh số bán ô tô toàn cầu sẽ tăng 3% lên 74,7 triệu chiếc. Trong đó, tại Trung Quốc, số lượng ô tô bán ra sẽ đạt 17,1 triệu chiếc, nhiều hơn gấp đôi so với năm 2009.


Theo VDA, thị phần của Trung Quốc trên thị trường ô tô toàn cầu sẽ tăng lên 23% vào năm 2014, trong khi thị phần của Mỹ sẽ là trên 21%. Trong số 10 nhà máy mới dự kiến sẽ xây trên khắp thế giới, hãng Volkswagen của Đức đã quyết định mở 7 nhà máy tại Trung Quốc.


N.L (Theo THX)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.