Trung Quốc tiếp tục mua đậu tương Mỹ dù thiếu kho chứa

Theo các nguồn thạo tin, các công ty nhập khẩu Trung Quốc trong tuần này đã mua thêm đậu tương của Mỹ, dù có đến 2 triệu tấn hàng hóa của Mỹ đang đợi được bốc dỡ tại các cảng ở Trung Quốc trong khi các công ty đang tìm kiếm kho chứa.

Các nguồn tin này cho hay các công ty Trung Quốc trong tuần này đã mua đến bảy đơn hàng đậu tương từ Mỹ giao trong tháng 12/2019 và tháng 1/2019 nhờ giá hàng hóa của Mỹ cạnh tranh hơn so với các nước Nam Mỹ.

Chú thích ảnh
Nông dân thu hoạch đậu tương tại Scribber, Nebraska, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Các đơn hàng mới được thực hiện vào thời điểm đang có sự tranh cãi về việc trả các khoản thuế bổ sung đối với hàng hóa của Mỹ được đặt theo một hệ thống hạn ngạch được miễn thuế. Tuần trước, công ty quốc doanh Jiusan Group đã đồng ý trả khoảng 60 triệu NDT (8,58 triệu USD) tiền thuế như một khoản đặt cọc cho một đơn hàng đậu tương từ Mỹ sau khi bị trì hoãn dỡ hàng do tranh cãi về việc trả thuế với giới chức địa phương.

Gần như toàn bộ số đậu tương đang mắc kẹt tại các cảng dự kiến sẽ được lưu trữ tại các kho dự trữ quốc gia và được mua bởi các công ty Sinograin và COFCO trong thời kỳ “đình chiến” giữa Mỹ và Trung Quốc. Theo số liệu của Refinitiv, nhiều chuyến hàng từ Mỹ đã bị neo lại bên ngoài các cảng của Trung Quốc gần một tháng nay. Trung Quốc đã mua khoảng 14 triệu tấn đậu tương của Mỹ từ tháng 12 năm ngoái, theo thỏa thuận đình chiến giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Một nguồn tin cho hay sức chứa của các kho dự trữ quốc gia là có hạn và lượng đậu tương nói trên chỉ có thể được chứa tại một số nhà kho nhất định, được đặt gần một nhà máy nghiền của Sinograin.

Khánh Ly (Reuters)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.