Trung Quốc bất ngờ mua đậu tương Mỹ

Ngày 22/8, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho biết Trung Quốc bất ngờ mua một lượng “nhỏ” đậu tương của nước này trong tuần trước, sau khi Bắc Kinh tuyên bố ngừng mua nông sản Mỹ do căng thẳng thương mại giữa hai nước leo thang.
Chú thích ảnh
Bốc dỡ đậu tương nhập khẩu tại cảng Nam Thông, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo USDA, Trung Quốc – nước nhập khẩu đậu tương lớn nhất thế giới – đã ký thỏa thuận từ ngày 9-15/8 để mua 9.589 tấn đậu tương của niên vụ hiện nay và mua 66.000 tấn đậu tương trong niên vụ tới.

Trước đó, ngày 5/8, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết các công ty Trung Quốc ngừng mua nông sản Mỹ trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới leo thang.

Năm ngoái trong động thái đáp trả việc tăng thuế đối với hàng hóa Trung Quốc, Bắc Kinh tiến hành áp thuế bổ sung đối với hàng nông sản của Mỹ, bao gồm cả đậu tương và thịt lợn. Hành động áp thuế trả đũa của Trung Quốc đã làm giảm xuất khẩu các loại ngũ cốc của Mỹ và khiến chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump phải thông qua khoản hỗ trợ tài chính lên tới 28 tỷ USD cho nông dân Mỹ trong vòng hai năm.

Trung Quốc đã chuyển sang nhập khẩu đậu tương từ Nam Mỹ kể từ khi căng thẳng thương mại Mỹ - Trung bùng lên trong năm ngoái. Lượng đậu tương mà Mỹ bán cho Trung Quốc năm 2018 giảm 74% so với năm trước đó.

Q.Chung  (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.