WTO thành lập ban hội thẩm giải quyết tranh cãi Mỹ-Trung về tấm pin Mặt Trời

Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) ngày 15/8 đã chấp thuận đề nghị của Trung Quốc thành lập một ban hội thẩm có nhiệm vụ đánh giá, xem xét liệu các mức áp thuế của Mỹ đối với sản phẩm tấm pin năng lượng Mặt Trời của Trung Quốc có vi phạm các quy tắc thương mại quốc tế hay không.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp thuế đối với tấm pin Mặt Trời xuất khẩu của Trung Quốc hồi năm ngoái trong khuôn khổ các biện pháp thuế của Washington vốn châm ngòi cho cuộc chiến thuế quan "ăn miếng trả miếng" giữa hai nền kinh tế hàng đầu của thế giới.

Tháng 8/2018, Trung Quốc đã lần đầu tiên đệ đơn khiếu nại lên WTO về mức thuế quan này, cho rằng các "biện pháp phòng vệ" này là nỗ lực bất hợp pháp nhằm bảo vệ các nhà sản xuất Mỹ trước sự cạnh tranh của nước ngoài.

Việc WTO thành lập một ban hội thẩm giải quyết tranh chấp Mỹ-Trung về tấm pin Mặt Trời là một thủ tục trong trình tự giải quyết tranh chấp sau khi Bắc Kinh đệ đơn khiếu nại thứ 2 yêu cầu WTO phân xử. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng thương mại leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc, trong đó một số vấn đề tranh cãi đã được đưa ra tại WTO.

Hôm 13/8, Tổng thống Trump thậm chí đã đe dọa rút nước này khỏi WTO nếu tổ chức này không sửa đổi các điều khoản quy định mà theo ông "ưu ái" Trung Quốc, trong đó có quy chế "nước đang phát triển" tại WTO. 

Cũng liên quan đến căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, ngày 15/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay bất cứ thỏa thuận thương mại nào mà Mỹ đạt được với Trung Quốc đều phải theo cách của Mỹ. 

Trong cuộc trả lời phỏng vấn đài phát thanh WGIR, Tổng thống Trump nhấn mạnh: "Thẳng thắn mà nói Trung Quốc muốn đạt một thỏa thuận và đó phải là một thỏa thuận có những điều khoản phù hợp".

Phát biểu của Tổng thống Trump được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc chuẩn bị thực thi các biện pháp trả đũa mức thuế mới nhất mà Washington áp đặt đối với hàng hóa nhập khẩu Trung Quốc trị giá 300 tỷ USD.

Thùy An (TTXVN)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.